Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn hoạt động cứu trợ tại Syria

Hội đồng Bảo an gia hạn quyết định cho phép các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc cùng các đối tác được sử dụng các tuyến đường từ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến Syria.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn hoạt động cứu trợ tại Syria ảnh 1Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov (giữa, phía trước) tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề viện trợ cho Syria ở New York (Mỹ) ngày 19/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 19/12 đã gia hạn quyết định cho phép các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc cùng các đối tác được sử dụng các tuyến đường từ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan vượt qua những chiến tuyến xung đột và biên giới để vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho hàng triệu người ở miền Tây Bắc và Nam Syria.

Nghị quyết nhận được 12 phiếu thuận và 3 phiếu trắng của Bolivia, Trung Quốc và Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong nghị quyết này, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên kêu gọi giới chức Syria đáp ứng mọi yêu cầu của Liên hợp quốc và các đối tác thực thi của tổ chức này về việc vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân đang sống tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát.

Ngoài ra, Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao chính trị do người Syria chủ động dẫn dắt để chấm dứt cuộc xung đột.

Tháng 7/2014, Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua nghị quyết cho việc sử dụng các tuyến đường vượt qua những chiến tuyến xung đột để vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân Syria đồng thời giao nhiệm vụ cho Liên hợp quốc giám sát tiến trình bốc dỡ hàng hóa nhằm đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng đều chỉ nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

[Tổng thống Assad: Nga đóng vai trò quan trọng trong tái thiết Syria]

Theo quyết định gia hạn mới được thông qua, hoạt động cứu trợ này sẽ kéo dài tới ngày 10/1/2019.

Nga trước đó yêu cầu có những thay đổi đối với hoạt động viện trợ vốn không cần sự chấp thuận của Chính phủ Syria.

Phó Đại sứ Nga Vladimir Safronkov lập luận rằng tình hình tại Syria đã "thay đổi căn bản" trong 3 năm qua và hoạt động viện trợ qua biên giới này là "di sản của quá khứ."

Theo Moskva, hoạt động viện trợ này gây phương hại tới chủ quyền của Syria vì đáng ra các cơ quan viện trợ phải xin phép Damascus trước khi chuyển hàng tới Syria.

Trong khi đó, Mỹ khăng khăng rằng các chuyến hàng viện trợ qua biên giới là phao cứu sinh cho những người dân Syria sống tại vùng lãnh thổ do phe đối lập quản lý vì Damascus hạn chế nghiêm ngặt việc chuyển hàng tới những khu vực này.

Hiện có hơn 13 triệu người cần viện trợ nhân đạo tại  Syria, quốc gia hiện đang trong năm chiến tranh thứ bảy.

Cùng ngày, phát biểu trước Hội đồng Bảo an, nhà điều phối hoạt động cứu trợ của Liên hợp quốc Mark Lowcock cho biết kể từ giữa tháng 11 gần 400.000 người Syria mắc kẹt ở đông Ghouta, khu vực được xác định là khu vực "giảm căng thẳng," vẫn còn phải hứng chịu các vụ không kích và giao tranh trên mặt đất diễn ra hàng ngày - trừ 2 ngày ngừng bắn ngắn ngủi.

Cũng tại cuộc họp này, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria ông  Staffan De Mistura cho biết vòng đàm phán mới nhất giữa chính phủ và phe đối lập Syria, kết thúc hồi tuần trước tại Geneva, đã không đạt được tiến triển thực sự nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục