Hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào về đất Mẹ

14 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào đã được trang trọng tiễn đưa, hồi hương về với đất Mẹ Việt Nam.
Đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh về với đất Mẹ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên-Thu Phương/TTXVN)
Đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh về với đất Mẹ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên-Thu Phương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, sáng 19/1 tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, đã diễn ra lễ tiễn đưa và hồi hương 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất Mẹ Việt Nam.

Đây là đợt hồi hương và tiễn đưa đầu tiên trong mùa khô 2020-2021 tại 6 tỉnh Bắc Lào.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào; đồng chí Khamphien Yachongva, Phó Bí thư, Trưởng Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Oudomxay; Đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và 6 tỉnh Bắc Lào; Đại diện các cơ quan chính quyền tỉnh Oudomxay, cùng đông đảo người dân các dân tộc Lào và cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Oudomxay.

[Kon Tum xuất quân thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào]

Trong đợt quy tập lần này, đội quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu II đã tìm thấy 14 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào, trong đó có 1 liệt sỹ có tên và quê quán.

Hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào về đất Mẹ ảnh 1Đông đảo người dân tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về với đất Mẹ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên-Thu Phương/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, đại diện Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Bắc Lào, đại diện chính quyền tại 6 tỉnh Bắc Lào, người dân tỉnh Oudomxay, cộng đồng người Việt tại Oudomxay… đã thành kính dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của các liệt sỹ để thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, ấm no ngày nay.

Dù sáng sớm trời nhiều sương mù và thời tiết lạnh giá, đại diện các cơ quan của hai nước cùng hàng trăm người dân, các lực lượng vũ trang, học sinh và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Oudomxay đã tập trung dọc tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa các liệt sỹ lên đường về đất Mẹ.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng 13 liệt sỹ chưa xác định được danh tính sẽ diễn ra vào ngày 20/1 tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cũng trong ngày 20/1, Đoàn công tác sẽ tiếp tục hành quân để bàn giao hài cốt liệt sỹ Lò Văn Phiêu (liệt sỹ có tên và quê quán), cho tỉnh Lai Châu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục