Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia tăng cường quan hệ hợp tác

Ngày 28/8, lãnh đạo hai hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai hội và nhân dân hai nước.
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia tăng cường quan hệ hợp tác ảnh 1Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ngày 28/8, nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia do ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với bà Men Saman, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Bộ trưởng Bộ quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng vừa giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại buổi làm việc, bà Men Saman đã bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn đến thăm và làm việc tại Campuchia.

Bà Men Saman nhấn mạnh, cuộc làm việc giữa hai hội lần này sẽ góp phần củng cố, tăng cường, thắt chặt và gắn kết hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam-Campuchia.

Bà Men Saman chia sẻ, hai nước Việt Nam-Campuchia có quan hệ hữu nghị lâu đời, được vun đắp qua nhiều thế hệ và càng ngày càng lớn mạnh.

Bà khẳng định, quan hệ hai nước đang ngày càng đi vào thực chất và trong bất cứ hoàn cảnh nào tình hữu nghị, đoàn kết luôn được giữ gìn, củng cố và phát triển. Bà đánh giá cao chương trình “Ươm mầm hữu nghị” của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã xây dựng, củng cố, tiếp nối và phát triển truyền thống đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam-Khmer.

Bà cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc kháng chiến lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer Đỏ, là cơ sở để đất nước Campuchia có được hòa bình, phát triển như ngày hôm nay. Bà khẳng định, với vai trò và vị trí của mình, sẽ cùng Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam tích cực phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia ra sức vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

[Chính phủ mới của Campuchia coi trọng quan hệ lâu dài với Việt Nam]

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng lớn mạnh giữa hai nước, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão đã gửi lời chúc mừng nhân dân và đất nước Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI; khẳng định với thắng lợi của CPP, của nhân dân và đất nước Campuchia, đây sẽ là nền tảng để Campuchia tiếp tục phát triển, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hai hội hoạt động, củng cố phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Vũ Mão nhấn mạnh, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam thực hiện các mục tiêu, chủ trương lớn của chính phủ hai nước, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị đoàn kết và một đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Theo lịch trình, từ ngày 29-30/8, đoàn sẽ tham dự lễ ra mắt Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và dự lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục