Hội nghị An ninh Munich: NATO đề nghị Nga tham gia đối thoại

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đã gửi thư cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị tham gia đối thoại, đồng thời đánh giá vẫn tồn tại nguy cơ nổ ra xung đột tại biên giới Nga và Ukraine.
Hội nghị An ninh Munich: NATO đề nghị Nga tham gia đối thoại ảnh 1Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị An ninh Munich tại Đức, ngày 19/2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết ông đã gửi thư cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị tham gia đối thoại trong khuôn khổ Hội đồng NATO-Nga nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị, nhà lãnh đạo NATO thông báo bức thư đã được gửi tới Ngoại trưởng Lavrov, đồng thời đánh giá vẫn tồn tại nguy cơ nổ ra xung đột tại khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng tình hình căng thẳng hiện nay tại châu Âu có thể định hình lại toàn bộ trật tự quốc tế và Nga đang tìm cách viết lại các quy tắc của trật tự quốc tế.

Quan chức EU cũng cảnh báo về "các gói trừng phạt kinh tế và tài chính mạnh tay" đối với Moskva.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ra tuyên bố cho biết ngày 19/2, ông Zelenskiy sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich và sau đó trở về nước ngay trong ngày. 

Những tuần gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận gần khu vực biên giới với Ukraine, song phía Moskva khẳng định các cuộc tập trận này đơn thuần chỉ mang tính phòng thủ và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

[Hội nghị An ninh Munich: Trọng tâm là vấn đề Ukraine, Nga và NATO]

Bất chấp những tuyên bố của Nga về việc đang di chuyển lực lượng ra khỏi biên giới Ukraine, Mỹ và NATO cho rằng Moskva vẫn tăng cường bố trí quân và có khả năng triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Phương Tây cũng có những hoạt động điều chuyển binh sỹ và khí tài quân sự tại khu vực.

Phía Moskva luôn bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời khẳng định đây là động thái gây leo thang căng thẳng vô căn cứ.

Nga cũng cho rằng việc NATO tìm cách mở rộng về phía Đông, trong đó có việc kết nạp Ukraine cũng như đưa vũ khí vào lãnh thổ nước này, đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục