Hội nghị ngoại trưởng BRICS thảo luận khả năng kết nạp thành viên mới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hơn 10 nước, trong đó có Saudi Arabia, bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS và hiện khối đang định hình cách tiếp cận đối với vấn đề này.
Hội nghị ngoại trưởng BRICS thảo luận khả năng kết nạp thành viên mới ảnh 1BRICS hiện có 5 thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. (Nguồn: The Indian Express)

Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hoan nghênh các thành viên mới gia nhập khối.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ hội nghị của các bộ trưởng ngoại giao của BRICS tại Cape Town (Nam Phi) ngày 1/6.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh hội nghị gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng thế giới đa cực đang “tái cân bằng” và những cách thức cũ không thể được giải quyết tình hình mới.

[Nhóm BRICS họp hội nghị ngoại trưởng lần đầu tiên trong 4 năm]

Ông Jaishankar tuyên bố: “Chúng ta là biểu tượng của sự thay đổi và phải hành động phù hợp.”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hơn 10 nước, trong đó có Saudi Arabia, bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS và hiện khối đang định hình cách tiếp cận đối với vấn đề này.

Cũng theo ông Lavrov, vấn đề đã được thảo luận với Ngoại trưởng, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud của Saudi Arabia.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc bày tỏ hoan nghênh các thành viên mới gia nhập BRICS.

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết thêm hội nghị cũng bàn về việc củng cố Ngân hàng Phát triển mới (NDB) và khả năng sử dụng các loại tiền tệ thay thế cho đồng USD đang sử dụng trong giao dịch quốc tế.

Bà Pandor nói rằng mục đích là để đảm bảo “chúng ta không trở thành nạn nhân của các lệnh trừng phạt” tác động lên các nước không trực tiếp liên quan đến lệnh trừng phạt đó.

Hội nghị sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong ngày 2/6, với 15 ngoại trưởng châu Phi và các nước phía Nam bán cầu được mời tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.