Trên 200 cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch, PhóChủ tịch Ủy ban Nhân dân 6 huyện biên giới; trưởng, phó Đồn Biên phòng, đại diệnBiên giới đoạn 4 và các già làng, trưởng bản ở các xã biên giới trên địa bàntỉnh Hà Giang tham dự hội nghị.
Ông Nguyễn Duy Chiến, Chủ tịch phân ban Ủy ban liên hợp Biên giới trên đất liềnViệt Nam-Trung Quốc đã thông tin về tình hình biên giới trên đất liền cũng nhưtình hình biển, đảo của Việt Nam hiện nay. Chủ trương nhất quán của Nhà nước làkiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tính bất khả xâm phạm của đường biên giớiquốc gia và tiếp tục nỗ lực cùng các nước láng giềng xây dựng đường biên giớihòa bình và hữu nghị.
Nhà nước Việt Nam trước sau như một kiên trì giải quyết các tranh chấp vớicác nước, trong đó có các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bìnhphù hợp Luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982. Trong quá trình tìmkiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp, các bên cần tuân thủ và thực hiện đầyđủ Tuyên bố DOC năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc tiến tới xây dựng Bộ Quy tắcứng xử ở Biển Đông.
Hội nghị đã nghe các báo cáo viên của nhiều cơ quan chức năng truyền đạt các nộidung chủ yếu như: Tình hình công tác quản lý bảo vệ biên giới sau khi 3 văn kiệnvề biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc có hiệu lực; Những nội dung cơbản của Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới;Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền ViệtNam-Trung Quốc; Chuyên đề công tác bảo vệ và an ninh chính trị khu vực biêngiới.
Hội nghị dành nhiều thời gian để các báo cáo viên và đại biểu trao đổi, thảoluận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác biên giới lãnh thổ.Qua đó, góp phần nâng cao nghiệp vụ, nắm bắt và xử lý thông tin, đồng thời tăngcường quản lý, đấu tranh phản bác các thông tin, dư luận sai sự thật trong vàngoài nước cũng như những luận điệu xuyên tạc các chủ trương đường lối, chínhsách của Nhà nước.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy banNhân dân dân tỉnh Hà Giang đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị lầnnày tại Hà Giang. Cùng với các tỉnh biên giới trong khu vực, thời gian qua tỉnhHà Giang đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đường biên giới theo các vănkiện biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc sau khi hai nước hoàn thànhcông tác phân giới cắm mốc.
Ngay sau hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các ngành chức năngcủa tỉnh và các huyện biên giới cần thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyêntruyền tại địa bàn công tác để đẩy mạnh công tác quản lý đường biên giới lãnhthổ. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ vớicấp ủy, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và đồng bào dân tộc thiểu sốtrên địa bàn triển khai có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệchủ quyền lãnh thổ quốc gia; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị./.