Tham dựđại hội có các đại biểu đến từ các hội đoàn của người Việt ở Nhật Bản (Câu lạcbộ cựu sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tạiNhật Bản (VYSA), Hội người Việt khu vực Kanto…) đại diện cho hơn 40.000 bà conViệt kiều, nghiên cứu sinh, lưu học sinh, tu nghiệp sinh đang làm ăn sinh sống,học tập và công tác tại Nhật Bản.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xãhội Chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, các cán bộ Đại sứ quán và Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Nhật-Việt MotoyoshiRyokichi đã tới dự.
Đại hội đã nghe Ban chấp hành hội báo cáo tổng kếthoạt động nhiệm kỳ 2009-2011, trong đó nhấn mạnh Hội người Việt Nam tại Nhật Bảnđã có một số hoạt động như vận động ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở trong nước,tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản và giúp đỡ kiều bào Việt Nam sau thảm họađộng đất, sóng thần ngày 11/3 tại Nhật Bản, tích cực tham dự các hoạt động củacơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các sự kiện trong nước…
Báocáo cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ đầu tiên của Hội nênvẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, như chưa tập hợp, đoànkết được rộng rãi các thành phần trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bảntham gia hội và hướng về quê hương, đóng góp tích cực cho sự phát triển đấtnước.
Sau phần thảo luận sôi nổi, với nhiều ý kiến tâm huyết, Đại hội đã thôngqua Điều lệ (sửa đổi) của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, phương hướng hoạtđộng nhiệm kỳ 2011-2013 và bầu ra Ban Chấp hành mới theo hướng tinh gọn gồm bốnngười do ông Dương Văn Quả, một thành viên chủ chốt của Tổng hội người Việt Namtại Nhật Bản trước đây (nay đổi tên là Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tạiNhật Bản) làm Chủ tịch, ông Vương Trí Tân (nguyên Tổng thư ký Ban chấp hànhnhiệm kỳ cũ) và ông Ngô Hùng Lâm làm Phó chủ tịch, ông Phan Hữu Duy Quốc (cựuChủ tịch VYSA) làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
Ông Dương Văn Quả, đại diện choban chấp hành mới đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các đại biểudành cho cá nhân ông và tập thể ban chấp hành mới, mong muốn bà con tiếp tục ủnghộ ban chấp hành mới, tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào, hoạt độngcủa hội.
Ban chấp hành mới sẽ phấn đấu thực hiện tốt vai trò đầu tàu để mở rộnghoạt động trong cộng đồng, không phụ lòng tin của bà con Việt kiều.
Phát biểuvới đại hội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình đã chúc mừng thành công của đại hội, đồngthời bày tỏ tin tưởng rằng với ban chấp hành mới gồm đại diện của cả thế hệ đitrước giàu kinh nghiệm và bước đầu có sự kế thừa, chuyển giao sang thế hệ trẻnăng động, phong trào của Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nói riêng và của cộngđồng nói chung sẽ có bước phát triển mới, ngày một mở rộng, đoàn kết, thu hútmọi thành phần người Việt Nam tại Nhật Bản.
Đại sứ nhấn mạnh ba mục đích mà hộicần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới là giúp đỡ, hỗ trợ nhau xây dựng cuộc sốngổn định, hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc và góp phần phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhândân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Đại sứ cũng nêu tóm tắt một số nét lớn vềthành tựu của đất nước và quan hệ “đối tác chiến lược” đang phát triển mạnh mẽgiữa Việt Nam và Nhật Bản.
Hội người Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập ngày19/7/2009 trên cơ sở một số hội đoàn của người Việt tại Nhật trước đây, thànhmột tổ chức thống nhất cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang lao động, họctập và sinh sống tại Nhật Bản./.