Hội Phụ nữ Việt Nam tại Moskva của Nga tổ chức mừng Xuân quê hương

Hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva mong muốn đem lại cho cộng đồng hương vị Tết cổ truyền, không khí ấm áp, để cùng vững tin tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp, "mạnh về kinh tế, giàu về niềm vui."
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Moskva của Nga tổ chức mừng Xuân quê hương ảnh 1Cộng đồng người Việt tại Nga luôn hướng về Tổ Quốc (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Ngày 27/1, trước thềm Năm mới, Hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva phối hợp với các Hội đồng hương Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương và Hội Cựu chiến binh tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình “Mừng xuân quê hương” cho các chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống ở Moskva.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện của các Hội đồng hương Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hội Cựu chiến binh, Hội Y Dược tại Liên bang Nga, cùng đông đảo  chị em phụ nữ chủ yếu đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại Moskva, nơi có rất đông người Việt đang làm ăn.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva cho biết Hội Phụ nữ đứng ra tổ chức chương trình này với mong muốn đem lại cho cộng đồng hương vị Tết cổ truyền, không khí ấm áp, hạnh phúc để cùng vững tin tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp, "mạnh về kinh tế, giàu về niềm vui."

Phát biểu trước bà con, ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ 2 năm vừa qua, tình hình kinh tế của Liên bang Nga và tất cả các nước trên thế giới rất khó khăn.

Tuy nhiên bà con người Việt sinh sống, học tập, làm ăn tại Liên bang Nga đã đoàn kết vượt qua được nhiều trở ngại. Ông hy vọng trọng năm 2022 công việc kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn, đồng thời bà con cũng tiếp tục đùm bọc, thương yêu, hỗ trợ lẫn nhau.

[Xuân Quê hương 2022: Người Việt tại Nga, Israel hướng về đất nước]

Chương trình "Mừng xuân quê hương" của những người phụ nữa Việt Nam tần tảo ở Moskva mang đậm bản sắc quê hương.

Chị em phụ nữ được tham gia các trò chơi thú vị như thi bóc bánh chưng, thi ghép các câu thành ngữ Việt Nam, cũng như được thượng thức một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" đậm đà tình cảm quê hương, xứ sở.

Hội Phụ nữ Việt Nam tại Moskva của Nga tổ chức mừng Xuân quê hương ảnh 2(Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Bà Phạm Thị Ngà, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva cho biết "cứ đến Tết cổ truyền của Việt Nam, bà con bên Nga ai cũng hướng về quê hương, đất nước. Nhiều người muốn về Việt Nam đón Tết nhưng vì điều kiện không về được... Thế nên chúng tôi tổ chức sự kiện này để chị em và bà con, mọi người ăn Tết tất niên thật vui vẻ."

Về phần mình ông Nguyễn Duy Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hưng Yên tại Liên bang Nga chúc sang năm mới đại dịch sẽ qua đi, bà con người Việt tại Nga có cuộc sống vui vẻ, kinh doanh thuận lợi và được về thăm quê hương thường xuyên.

Ông Dương Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga gửi lời chúc quê hương sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục