Hội sách mùa Xuân giới thiệu tới độc giả khoảng 40.000 cuốn sách

Điểm nhấn của hội sách mùa Xuân 2018 (diễn ra từ ngày 28/3-1/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam) là chương trình giao lưu kỷ niệm “10 năm One Piece đến Việt Nam.”
Hội sách mùa Xuân giới thiệu tới độc giả khoảng 40.000 cuốn sách ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hội sách mùa Xuân 2018 sẽ diễn ra từ ngày 28/3-1/4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Theo thông tin từ ban tổ chức, có khoảng 40.000 cuốn sách (thuộc nhiều thể loại khác nhau: văn học, lịch sử, khởi nghiệp, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, truyện tranh, hướng dẫn nấu ăn…) sẽ được giới thiệu tới bạn đọc tại hội sách lần này.

Điểm nhấn của hội sách là chương trình giao lưu kỷ niệm “10 năm One Piece đến Việt Nam” (diễn ra vào sáng 1/4). Trong dịp này, nhiều tựa sách được bạn đọc yêu thích trong thời gian qua (như “Oxford thương yêu” - Dương Thụy, “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” - Nguyễn Ngọc Thuần và nhiều sáng tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…) sẽ được tái bản với diện mạo mới.

[Năm tựa sách thu hút sự chú ý nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh]

Bên cạnh đó, hội sách có chương trình ưu đãi giảm giá từ 15%-50% đối với tất cả các loại sách và các gian hàng bán sách đồng giá từ 2.000 đồng/cuốn-15.000 đồng/cuốn.

Hội sách mùa Xuân giới thiệu tới độc giả khoảng 40.000 cuốn sách ảnh 2

Hội sách mùa Xuân 2018 do Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Phụ nữ, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức./.

Một số hoạt động chính tại Hội sách mùa Xuân 2018:

- Ngày 28/3 (9 giờ): Khai mạc hội sách.
- Ngày 31/3 (9 giờ): Chương trình tọa đàm “Bí quyết săn học bổng.”
- Ngày 1/4 (9 giờ 30): Chương trình giao lưu “10 năm OnePiece đến Việt Nam.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục