Hội thảo để thu hút đầu tư của TP HCM tại Tokyo

Chiều 13/10, hội thảo kinh tế nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Tokyo.
Chiều 13/10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tạiNhật Bản và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã phối hợp tổ chức hộithảo kinh tế nhằm quảng bá môi trường đầu tư và thu hút đầu tư của các doanhnghiệp Nhật Bản vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Tới dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhLê Thanh Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namtại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, đại diện các ban ngành, doanh nghiệp Thành phố HồChí Minh, đại diện JETRO, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và hơn 200đại diện các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu của Nhật Bản.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh chuyến thăm làm việctại Nhật Bản của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bíthư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa Việt Namvà Nhật Bản nói chung, cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố củaNhật Bản nói riêng.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết quan hệ Việt Nam - Nhật Bảnđang phát triển rất tốt đẹp ở tầm đối tác chiến lược. Nhật Bản đã có đóng gópquan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua viện trợ ODA, hợptác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm chính trị,kinh tế, văn hóa lớn, là một đầu tàu kinh tế của Việt Nam với nhiều điều kiệnthuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư NhậtBản. Đại sứ hy vọng thông qua cuộc hội thảo này, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cóthêm nhiều thông tin cần thiết để quyết định chính sách kinh doanh, đầu tư vàoViệt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bài phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thànhphố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã giới thiệu một số nét chính về tình hình kinh tếcủa thành phố, trong đó nhấn mạnh các thành tựu phát triển kinh tế đã đưa Thànhphố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất cả nước.

Ông Lê Thanh Hải đãnêu các thế mạnh về điều kiện tự nhiên, dân số, lao động, cơ sở hạ tầng và cácchính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh,đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào những lĩnh vực mà chínhquyền thành phố quan tâm như lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, côngnghệ thông tin, phần mềm, môi trường, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực…

Chủ tịch JETRO Yokoo Hidehiro đã phát biểu cảm ơn sự ủng hộ tinh thần, vật chấtcủa Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nhật Bản sau thảm họa độngđất sóng thần. Ông cũng giới thiệu về hoạt động của JETRO và hai văn phòng tạiHà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản xúctiến đầu tư vào Việt Nam.

Ông Yokoo Hidehiro hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với các cơ quanchức năng của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, để hỗ trợ các doanhnghiệp Nhật Bản đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Thành phốHồ Chí Minh nói riêng, qua đó góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại vàđầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Giám đốc Ban tài chính và Năng lượng của JBIC Zenko Shinoyama đã giới thiệuhoạt động của JBIC tham gia hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư của doanh nghiệpNhật Bản tại Việt Nam. Đại diện một số công ty Nhật Bản đang đầu tư và kinhdoanh ở Việt Nam đã truyền đạt lại kinh nghiệm làm ăn tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã chứng kiến lễ ký văn bản ghi nhớ hợp tác giữaLiên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh với Hiệp hội doanh nghiệp thành phốKawasaki, lễ trao giấy phép đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập đoàn,công ty của Nhật Bản đầu tư vào thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục