Hơn 10.000 người tham gia giải marathon Thành phố Chí Minh năm 2023

Giải năm nay thu hút khoảng 10.000 người tham gia chạy bộ ở các cự ly marathon (42km), bán marathon (21km), 10km, 5km. Ngoài ra, Giải cũng có đường chạy cho trẻ em với cự ly 1,5km và 500m.
Hơn 10.000 người tham gia giải marathon Thành phố Chí Minh năm 2023 ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 7/1, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Pulse Active tổ chức khai mạc giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (Salonpas HCMC Marathon 2023).

Diễn ra trong hai ngày 7-8/1, giải năm nay thu hút khoảng 10.000 người tham gia chạy bộ ở các cự ly marathon (42km), bán marathon (21km), 10km, 5km. Ngoài ra, Giải cũng có đường chạy cho trẻ em với cự ly 1,5km và 500m.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 700 triệu đồng, trong đó vận động viên thắng chung cuộc sẽ nhận phần thưởng giá trị gần 50 triệu đồng.

Theo chương trình thi đấu, trong chiều 7/1, giải sẽ diễn ra các nội dung chạy của trẻ em ở cự ly 1,5km và 500m. Rạng sáng ngày 8/1, các vận động viên chạy cự ly 42km, 21km, 10km và 5km sẽ lần lượt xuất phát.

[Hơn 5.000 người tham dự giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023]

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Văn hóa và Thể thao, giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những sự kiện đón Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong dịp năm mới.

Hiện nay, nhiều giải chạy bộ được tổ chức và ngày càng nhiều người dân tham gia chạy bộ; hy vọng bộ môn chạy việt dã sẽ trở thành biểu tượng của sức khỏe, giúp mọi người nâng cao ý chí và vượt qua giới hạn bản thân.

Hơn 10.000 người tham gia giải marathon Thành phố Chí Minh năm 2023 ảnh 2Khu vực đổi áo và đăng ký tham gia giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ông Nguyễn Nam Nhân cũng tin tưởng, với sự đầu tư nghiêm túc, giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những giải marathon lớn của khu vực. Tương lai, Giải không chỉ thu hút 10.000 người tham gia mà sẽ là 30.000-40.000 người tham gia.

Ra đời năm 2013, giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những giải marathon phong trào đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đến nay, giải đã tạo ra sân chơi cho hơn 69.000 người trong cộng đồng yêu chạy bộ.

Ở mùa giải đầu tiên, giải có các cự ly chạy ngắn như 3km, 5km với mục đích để người tham gia được truyền cảm hứng và tập làm quen với chạy bộ. Những năm sau đó, các cự ly dài hơn là bán marathon và marathon được đưa vào thi đấu.

Theo thống kê, con số vận động viên tham gia hai cự ly này đã tăng hơn 6 lần kể từ năm 2015 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục