Hơn 1,9 triệu lượt người tham gia cuộc thi chung tay phòng, chống dịch

Sau 15 tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCnet đã trao 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 45 giải Ba với tổng số tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Hơn 1,9 triệu lượt người tham gia cuộc thi chung tay phòng, chống dịch ảnh 1Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCNet. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tổng kết cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19."

Cuộc thi được tổ chức trên mạng xã hội VCnet nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch bệnh cho mọi người dân.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Trải qua 15 tuần, cuộc thi đã luôn đáp ứng tính thời sự, các câu hỏi trắc nghiệm cập nhật kịp thời các văn bản chính sách hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

Cuộc thi đã góp phần lan tỏa các điển hình, tấm gương tiêu biểu trong phòng, chống dịch, đồng thời cổ vũ, động viên các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài… cùng chung sức đồng lòng và quyết tâm phòng, chống dịch.

[Chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023: Vaccine vẫn là then chốt]

Diễn ra từ ngày 13/10/2021 đến 26/1/2022, cuộc thi đã thu hút 1.921.559 lượt người (tài khoản VCNet) tham gia với 4.890.662 lượt thi. Tổng số 472.513 lượt người đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi.

Các tỉnh, thành phố dẫn đầu về số người dự thi là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bắc Giang, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Quảng Ngãi…

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Xuân Tuyên khẳng định sau gần 4 tháng tổ chức, cuộc thi đạt được nhiều kết quả quan trọng, thu hút sự quan tâm, tìm hiểu, dự thi của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa to lớn trong xã hội.

Nhiều cá nhân đã đầu tư thời gian, công sức để tìm hiểu, nghiên cứu, dự thi rất nhiệt tình, nghiêm túc, hiệu quả. Nhờ đó, cuộc thi không chỉ góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các kiến thức, quy định, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng thói quen lành mạnh, trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban Nội dung, Ban Thư ký đã chuẩn bị kỹ bộ câu hỏi và đáp án hàng tuần, đảm bảo tính chính xác, tính hệ thống.

Cơ cấu nội dung các bộ câu hỏi tuân thủ chặt chẽ mục đích, yêu cầu của Cuộc thi đề ra. Qua 15 tuần thi, Ban Tổ chức đã công bố 75 câu hỏi và đáp án.

Quá trình mở kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với người dự thi đoạt giải, Ban Tổ chức nhanh chóng liên hệ, xác minh thông tin cá nhân để kịp thời chuyển tiền giải thưởng và cấp Giấy chứng nhận đoạt giải.

Cụ thể, sau 15 tuần thi, Ban Tổ chức đã trao 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 45 giải Ba với tổng số tiền thưởng là 120 triệu đồng.

Chị Lê Thị Minh Thu (Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trong bối cảnh người dân cả nước chịu nhiều ảnh hưởng và cần thích ứng với dịch COVID-19, cuộc thi là một sân chơi thiết thực, giúp người dân tự trang bị kiến thức, giúp bản thân, gia đình và cộng đồng có thêm thông tin, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều cơ quan báo chí của các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước đã đưa tin, dẫn đường link của cuộc thi; đến nay đã có trên 50 triệu lượt truy cập, tìm hiểu kiến thức từ các nguồn thông tin, tư liệu phòng, chống dịch COVID-19 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục