Hong Kong dẫn đầu đà giảm của thị trường chứng khoán châu Á

Phần lớn các thị trường tại châu Á chìm trong sắc đỏ, khi sự gia tăng vượt dự đoán trong chỉ số lạm phát cốt lõi của Australia đã làm dấy lên những lo ngại về tình hình giá cả tăng mạnh trên toàn cầu.
Hong Kong dẫn đầu đà giảm của thị trường chứng khoán châu Á ảnh 1(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Hong Kong dẫn đầu đà giảm trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 27/10, trong đó các công ty công nghệ bị ảnh hưởng mạnh nhất sau khi chi nhánh của công ty viễn thông China Telecom của Trung Quốc bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Một mùa báo cáo lợi nhuận khả quan đã tiếp sức cho giới đầu tư trong những tuần gần đây, khi các doanh nghiệp cho thấy “sức đề kháng” trước tình trạng tắc nghẽn nguồn cung, giá hàng hóa và chi phí tiền lương gia tăng, trong khi tình hình dịch COVID-19 cũng diễn biến phức tạp.

Nhưng những căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phủ bóng lên hoạt động giao dịch chứng khoán. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ ngày 26/10 đã hủy giấy phép hoạt động của chi nhánh tại Mỹ của China Telecom, với lý do công ty này “đặt ra nhiều rủi ro lớn về an ninh quốc gia và hành pháp."

Sau động thái trên, cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ lao dốc, và cổ phiếu của các công ty này tại Hong Kong cũng chứng kiến làn sóng bán ra mạnh mẽ, khiến chỉ số Hang Seng giảm đến 1,6% xuống 25.628,74 điểm. Chỉ số phụ về công nghệ của Hang Seng để mất hơn 3%, trong đó cổ phiếu của nhiều “ông lớn” như Tencent, Alibaba, JD.com và XD Inc bị ảnh hưởng mạnh.

[Hai chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục thiết lập kỷ lục mới]

Phần lớn các thị trường còn lại tại châu Á cũng chìm trong sắc đỏ, khi sự gia tăng vượt dự đoán trong chỉ số lạm phát cốt lõi của Australia đã làm dấy lên những lo ngại về tình hình giá cả tăng mạnh trên toàn cầu, điều đang khiến ngân hàng trung ương nhiều nước phải hủy bỏ các chính sách tiền tệ siêu lỏng.

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 1% xuống 3.562,31 điểm, trong khi chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo “đi ngang” ở mức 29.098,24 điểm. Các thị trường Seoul, Wellington, Bangkok, Manila và Jakarta cũng đồng loạt đi xuống.

Tuy nhiên, trái ngược với đà giảm điểm trong khu vực, nhiều thị trường như Sydney, Singapore, Đài Bắc và Mumbai vẫn đi lên. Đặc biệt, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index lập đỉnh lịch sử, dòng tiền tăng mạnh mẽ và khối ngoại trở lại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng sau thời gian bán ròng liên tiếp.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index tăng tới 31,39 điểm lên 1.423,02 điểm. Trước đó, mức cao nhất của VN-Index từng xác lập là 1.420 điểm, ghi nhận vào đầu tháng 7. Khối lượng giao dịch đạt hơn 936,2 triệu đơn vị, tương ứng gần 28.379 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 355 mã tăng giá, trong khi có 95 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.

HNX- Index tăng 6,56 điểm lên 404,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 152,1 triệu đơn vị, tương ứng trên 4.107,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 149 mã tăng giá, 88 mã giảm giá và 114 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục