Hong Kong dừng cấm bay với các hãng hàng không chở khách mắc COVID-19

Ngày 7/7, tân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo tạm dừng quy định "cắt đứt chuỗi lây nhiễm" để tiến tới đạt mục tiêu chống dịch tốt nhất và ảnh hưởng đến xã hội ít nhất.
Hong Kong dừng cấm bay với các hãng hàng không chở khách mắc COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 10/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/7, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đình chỉ lệnh cấm bay áp dụng như một hình phạt đối với các hãng hàng không bị phát hiện chở khách mắc COVID-19. Chính quyền Hong Kong đánh giá biện pháp cấm bay này "không hiệu quả."

Kể từ khi các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại Hong Kong, trung tâm tài chính này ngày càng trở nên cô lập với thế giới.

Ngày 7/7, tân Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu (John Lee) thông báo tạm dừng quy định "cắt đứt chuỗi lây nhiễm" để tiến tới đạt mục tiêu chống dịch tốt nhất và ảnh hưởng đến xã hội ít nhất.

Thông báo từ chính quyền đặc khu nêu rõ ở giai đoạn hiện nay, việc duy trì cơ chế cắt đứt chuỗi lây nhiễm không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn các ca bệnh nhập cảnh.

Số lượng lớn khách hàng sẽ bị gián đoạn lịch trình do cơ chế trên và các phí tổn xã hội phát sinh do cơ chế này sẽ rất cao vì không có đủ phòng khách sạn và ghế máy bay phục vụ việc cách ly.

[Trung Quốc: Dịch bệnh COVID-19 đang quay trở lại Hong Kong]

Hiện Hong Kong vẫn áp dụng quy địch cách ly bắt buộc trong bảy ngày khi đến đặc khu này. Các phòng cách ly tại các khách sạn được chỉ định đều trong tình trạng được đặt hết chỗ trước nhiều tháng.

Cơ chế trên được ban hành hồi tháng Tư vừa qua, dưới thời chính quyền tiền nhiệm, theo đó cấm các hãng hàng không khai thác một tuyến bay trong một thời gian nếu bị phát hiện chở nhiều hơn 10 hành khách mắc COVID-19 đến đặc khu này.

Ban đầu giai đoạn cấm khai thác là hai tuần, sau đó rút xuống còn 5 ngày. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Hong Kong đã ban hành 100 quyết định cấm khai thác tuyến bay theo cơ chế trên.

Ông Lý Gia Siêu từng cam kết sẽ coi nhiệm vụ nối lại hoạt động đi lại bình thường với thế giới là ưu tiên hàng đầu nếu trở thành lãnh đạo chính quyền Hong Kong. Tuy nhiên, chính quyền mới vẫn chưa nêu rõ kế hoạch để thực hiện được mục tiêu vừa mở cửa vừa đảm bảo phòng chống dịch.

Hiện Hong Kong ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở các mức cao nhất kể từ tháng Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục