Hong Kong sơ tán hơn 1.000 người vì bom sót lại từ chiến tranh

Cảnh sát Hong Kong đã phải sơ tán hơn 1.300 người và phong tỏa nhiều tuyến đường chính để phục vụ công tác tháo gỡ một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới 2.
Hong Kong sơ tán hơn 1.000 người vì bom sót lại từ chiến tranh ảnh 1(Nguồn: scmp.com)

Ngày 27/1, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã phải sơ tán hơn 1.300 người và phong tỏa nhiều tuyến đường chính để phục vụ công tác tháo gỡ một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới 2 tại một công trường xây dựng ở quận Loan Tể.

Công nhân tại công trường xây dựng đã phát hiện quả bom nặng hơn 450kg vào sáng cùng ngày và ngay lập tức báo cho lực lượng cảnh sát. Quả bom hình trụ, dài 140cm, có đường kính 45cm được phát hiện ở độ sâu 15m.

Trong buổi họp báo chiều cùng ngày, các chuyên gia rà phá bom mìn xác nhận nếu phát nổ, quả bom sẽ tạo ra những mảnh vỡ văng xa từ 1.000 đến 2.000m. Lực lượng công binh phải tiến hành vô hiệu hóa quả bom ngay tại hiện trường để đảm bảo an toàn.

Dự kiến chiến dịch được thực hiện ngay trong đêm. Cơ quan chức năng tin rằng đây là quả bom do quân đội Mỹ thả xuống vùng đất này trong giai đoạn 1941 - 1945./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.