Thoát suy thoái vào 2014?

Hy Lạp dự kiến sẽ thoát khỏi suy thoái vào năm tới

Theo dự thảo ngân sách 2014 mà Hy Lạp vừa công bố, Athens dự kiến trong năm 2014 sẽ thoát khỏi giai đoạn suy thoái kéo dài 6 năm.
Theo dự thảo ngân sách 2014 mà Hy Lạp vừa công bố, Athens dự kiến trongnăm 2014 sẽ thoát khỏi giai đoạn suy thoái kéo dài 6 năm, qua đó cho thấy nướcnày đã vượt qua giai đoạn nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng nợ gần như đẩyKhu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tới sát bờ vực đổ vỡ.

Sau hai lần nhận tiền cứu trợ của các tổ chức quốc tế, Hy Lạp cũng khẳngđịnh năm nay sẽ là lần đầu tiên trong 1 thập niên qua nước này sẽ đạt thặng dưngân sách trước khi trả lãi vay.

Không những thế nền kinh tế mong manh của nước này còn giành được sự tínnhiệm của tỷ phú Mỹ John Paulson khi quỹ dự phòng Paulson & Co. dự đoán giaiđoạn suy thoái sẽ kết thúc trong năm nay và giúp lĩnh vực ngân hàng của Hy Lạptrở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Triển vọng tích cực này đánh dấu một sựđảo chiều mạnh mẽ về tình hình tài chính của Hy Lạp - từng là một "điểm nóng"của châu Âu trong thời gian qua.

Tuy vậy, các nhà phân tích cảnh báo bất chấp những tín hiệu bình ổn kinhtế, Hy Lạp vẫn đang phải nhận cứu trợ và tiếp tục giảm nợ là nhiệm vụ không thểtránh khỏi và mang tính lâu dài khi con số này dự kiến lên tới gần mức tươngđương 175% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm 2013.

Theo nhà kinh tế Ben May của Capital Economics, vấn đề quan trọng ở đây làtrong khi tình hình đang cải thiện, Hy Lạp vẫn cần nguồn vốn hỗ trợ từ bênngoài. Hiện tại, chắc chắn hiện có những tín hiệu cho thấy giai đoạn xấu nhấtcủa cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone có thể đã đi qua trong ngắn hạn song về dàihạn vẫn còn nhiều lo ngại.

Kinh tế Hy Lạp đã sụt giảm khoảng 1/4 kể từ mức đỉnh hồi năm 2007, dẫn tớitình trạng thất nghiệp tăng cao kỷ lục trên 25%. Theo dự thảo ngân sách 2014 củaHy Lạp, kinh tế nước này dự kiến tăng trưởng "nhẹ nhàng" 0,6% năm 2014, nhờ sựhồi phục của hoạt động đầu tư và xuất khẩu, bao gồm cả ngành du lịch.

Ngoài ra, Hy Lạp dự kiến đạt thặng dư ngân sách ban đầu 6% GDP trong năm2014, sau khi đạt thặng dư ngân sách 340 triệu euro trong năm 2013./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.