Nhà địa chấn học hàng đầu Hy Lạp Costas Papazachos ngày 17/2 cho biết tần suất động đất ảnh hưởng đến đảo Santorini và các đảo lân cận đã giảm bớt trong những ngày gần đây, nhưng vẫn còn nguy cơ xảy ra động đất trong những tuần tới.
Nhà địa chấn này cho biết nguyên nhân gốc rễ của các trận động đất gần đây là sự tương tác của các quá trình kiến tạo và magma. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là magma sẽ có thể xuyên qua 8km lớp vỏ Trái Đất và gây ra một vụ phun trào núi lửa mới.
Theo ông Papazachos, các nhà khoa học Hy Lạp đang theo dõi các hoạt động địa chấn, biến dạng mặt đất, khí thải và cả dữ liệu vệ tinh. Mặc dù vậy, nhà khoa học này thừa nhận vào thời điểm hiện tại, họ chưa thể dự báo chắc chắn về khả năng các trận động đất tại đây đã dừng hay chưa.
Hy Lạp đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại Santorini và các đảo Ios, Amorgos, Anafi sau khi xảy ra một loạt các trận động đất dưới biển với độ lớn lên tới 5,1 trong tháng này, buộc hàng nghìn người phải sơ tán vào đất liền.
Các trường học trên đảo vẫn đóng cửa trong tuần thứ ba, trong khi cơ quan an ninh đã thành lập các đội cứu hộ dự phòng.
Chính phủ Hy Lạp cùng ngày đã thông báo xây dựng một cơ sở cảng khẩn cấp trên đảo Santorini trong trường hợp phải sơ tán trên diện rộng./.
Hy Lạp xây cảng thoát hiểm trên đảo Santorini nhằm đối phó nguy cơ động đất lớn
Dù chưa có thiệt hại lớn nào, các nhà khoa học cho biết hoạt động địa chấn gần đây ở Santorini (Hy Lạp) chưa từng có trong lịch sử và không loại trừ khả năng xảy ra các trận động đất lớn hơn.