IMF chú trọng ba ưu tiên hỗ trợ kinh tế thế giới

Ba lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hành động của IMF để hỗ trợ nền kinh tế thế giới đối phó hiệu quả với các thách thức mới.
Ổn định kinh tế và tài chính để đẩy nhanh tăng trưởng, tăng cường hệ thốngtiền tệ quốc tế và tiếp tục những nỗ lực hỗ trợ các nền kinh tế thu nhập thấp làba lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hành động của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)trong nửa cuối năm 2011 nhằm hỗ trợ nền kinh tế thế giới đối phó hiệu quả vớicác thách thức mới.

Phát biểu ngày 26/5, quyền Giám đốc điều hành IMF John Lipsky nêu rõ đểthúc đẩy 3 lĩnh vực ưu tiên này, IMF xác định những thách thức chính sách chủchốt mà các nước thành viên đang phải đối phó và tiếp tục hỗ trợ quá trình đánhgiá chéo giữa các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (MAP).

Bên cạnh đó, IMF đồng thời tiếp tục các nỗ lực chuyển đổi và tăng cườnggiám sát các nền kinh tế thế giới nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách dự báovà phản ứng hiệu quả trước những thách thức đang nổi lên, đặc biệt nâng cao nhậnthức về sự lan tỏa chính sách và tác động tương hỗ giữa các nền kinh tế lớn cũngnhư tăng cường sự tham gia của IMF cùng với các nhà hoạch định chính sách vềnhững vấn đề này.

Ông Lipsky nhấn mạnh không chỉ tập trung thúc đẩy tăng tổng thu nhập quốcnội (GDP), IMF cũng chú trọng những vấn đề liên quan đến chất lượng tăng trưởng,các nguồn lực và phân phối lợi ích tăng trưởng, tạo việc làm và các lĩnh vực củatăng trưởng bền vững, khuôn khổ mới đánh giá khả năng dễ gây tổn thương của cáckhoản nợ công, các chính sách đảm bảo sự minh bạch tài chính và việc thực thichính sách vĩ mô.

Để củng cố hệ thống tiền tệ quốc tế, IMF thúc đẩy việc quản lý tốt hơn cácdòng vốn, tác động đa phương của chính sách về dòng vốn, tăng cường mạng an ninhkinh tế toàn cầu, đa dạng hoá hệ thống dự trữ và tiền tệ quốc tế.

Nhằm giúp các nước có thu nhập thấp đối phó hiệu quả những tác động củabiến động kinh tế thế giới, IMF nỗ lực hỗ trợ những nước có tổng số nợ thấp xửlý các thách thức xuất phát từ những biến động kinh tế vĩ mô, đặc biệt từ giánhiên liệu và lương thực tăng cao. Ngoài ra, IMF cũng thúc đẩy việc thực hiệnSáng kiến về các nước nghèo có nợ lớn" và Sáng kiến giảm nợ đa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục