Chính phủ Indonesia vẫn chưa quyết định liệu có nhập khẩu gạo để bảo đảm kho dựtrữ cuối năm hay không, trước hy vọng rằng mưa kéo dài sẽ làm tăng sản lượng lúagạo trong nước.
Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono cho biết bộ đã kêu gọi nông dântận dụng tình hình thời tiết có mưa thường xuyên để trồng lúa. Điều này sẽ giúpbổ sung thêm gạo vào kho dự trữ và sẽ tránh được việc phải nhập khẩu gạo.
Hãng tin Jakarta Post dẫn lời Bộ trưởng Suswono cho biết: "Việc Chính phủIndonesia có quyết định nhập khẩu gạo hay không phụ thuộc vào Cơ quan Hậu cầnQuốc gia (Bulog) có thể thu mua bao nhiêu gạo trong nước và cần bao nhiêu để lấpđầy mức tối thiểu 2 triệu tấn gạo dự trữ cuối năm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đangxem xét Indonesia có thể sản xuất được bao nhiêu tấn lúa cho đến cuối năm do mùamưa kéo dài giúp gia tăng sản lượng, và có thể chúng tôi sẽ không cần phải nhậpkhẩu thêm gạo.”
Trong khi trước đó, Giám đốc của Bulog, Sutarto Alimoeso, cho biếtIndonesia có thể phải nhập khẩu ít nhất 600.000 tấn gạo cuối năm nay do thờitiết bất thường và hệ thống thủy lợi kém khiến sản lượng thấp.
[Indonesia sẽ phải nhập khẩu ít nhất 600.000 tấn gạo]
Theo ông Sutarto, việc nhập khẩu gạo là không thể tránh khỏi vì lượng gạotồn kho của Bulog đã giảm mạnh sau khi được dùng để phân phát cho người nghèo,khoảng 700.000 tấn thông qua chương trình trợ giúp của chính phủ, khi giá nhiênliệu có trợ cấp tăng.
Ông Sutarto cho biết nhập khẩu gạo cũng cần thiết bởi sản lượng thóc trongnăm nay thấp hơn dự kiến, chỉ tăng 0,31% lên 69,27 triệu tấn.
Bulog phải giữ 2 triệu tấn gạo trong kho dự trữ đến cuối năm để phục vụnhu cầu trong nước và bình ổn giá trong thời gian gieo trồng giai đoạn từ thángGiêng đến tháng Ba, thời điểm dự trữ ở mức thấp.
Theo Cơ quan thống kê quốc gia Indonesia (BPS), năm 2012, nước này sảnxuất 69,06 triệu tấn thóc tương ứng với 40 triệu tấn gạo.
Ông Suswono giải thích: “Thay vì nhập khẩu gạo, điều cần thiết hiện nay làcần nhanh chóng giải phóng gạo trong kho dự trữ bởi hầu hết là gạo cũ, đồng thờitránh để cho chất lượng gạo bị sụt giảm.”
Hồi tháng 7/2012, Chính phủ Indonesia cho biết Bulog sẽ nhập khẩu tới 1triệu tấn gạo, nhưng cuối cùng chỉ nhập khoảng 670.000 tấn, trong đó có 600.000tấn từ Việt Nam và 70.000 tấn từ Ấn Độ.
Indonesia đặt mục tiêu tự cung tự cấp gạo trong năm 2008 và 2009, nhưng đãbắt đầu nhập khẩu gạo trong năm 2010 để bảo đảm nguồn dự trữ khi sản xuất kém,và sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo cho đến khi chứng kiến hoạt động sản xuất tăng dầntrong những năm tiếp theo.
Indonesia đã ký một thỏa thuận với Myanmar hồi năm ngoái, theo đó nhất tríbán cho quốc gia này tới 200.000 tấn gạo/năm, nếu cần thiết./.
(TTXVN)