Indonesia: Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển vùng Biển Banda

Theo USGS, động đất xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 giờ địa phương với tâm chấn nằm ở độ sâu 107km trên vùng biển Banda nằm giữa quần đảo Maluku của Indonesia và Timor Leste.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển vùng Biển Banda của Indonesia tối 6/5, song không có cảnh báo sóng thần.

Theo USGS, động đất xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 giờ địa phương (khoảng 20 giờ 50 giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm ở độ sâu 107km trên vùng biển Banda nằm giữa quần đảo Maluku của Indonesia và Timor Leste.

Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn Trung tâm địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết trận động đất trên có độ lớn 6,9 với tâm chấn ở độ sâu 117km.

Indonesia có vị trí địa lý nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương - khu vực ẩn chứa nhiều bất ổn về các hoạt động địa chấn, do đó quốc gia Đông Nam Á này thường xuyên hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục