Indonesia kêu gọi các quốc gia ASEAN hợp tác chống tin giả

Ngày 2/3, Indonesia - Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023 - đã kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác chống tin giả và thông tin sai lệch liên quan đến chính phủ.
Indonesia kêu gọi các quốc gia ASEAN hợp tác chống tin giả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 2/3, Indonesia - Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023 - đã kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác chống tin giả và thông tin sai lệch liên quan đến chính phủ.

Phát biểu tại Hội thảo ASEAN về hướng dẫn quản lý thông tin chính phủ, chống tin giả và thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông, quan chức Bộ Thông tin và Truyền thông (Kominfo) Ichwan Nasution cho rằng điều này đòi hỏi sự quản lý tốt và các hướng dẫn chung.

Ông nhấn mạnh: “Thông tin chính phủ phải được quản lý đúng đắn và phù hợp để trở thành một trong những giải pháp đấu tranh và đối phó với thông tin sai lệch và tin giả lan truyền trong cộng đồng ASEAN.”

Ông Ichwan cho rằng cùng với tốc độ Internet ngày càng tăng và sự xâm nhập của công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, tin giả và thông tin sai lệch đã trở thành một vấn đề lớn, không chỉ ở các nước ASEAN mà còn trên toàn thế giới.

[Thái Lan hợp tác với TikTok về chống tin giả liên quan đến bầu cử]

Theo ông Ichwan, tin giả liên quan đến chính phủ là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cụ thể, thông tin về các chương trình và chính sách của chính phủ thường bị các phần tử xấu nhắm mục tiêu hoặc xuyên tạc trên mạng xã hội. 

Do vậy, Indonesia đã có sáng kiến xây dựng “Hướng dẫn quản lý thông tin chính phủ nhằm chống tin giả và thông tin sai lệch trên truyền thông.” Hội thảo là một phần trong nỗ lực này nhằm khuyến khích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa tất cả các nước thành viên ASEAN.

Về phần mình, Tổng cục trưởng Thông tin và Truyền thông đại chúng thuộc Kominfo - ông Usman Kansong khẳng định rằng Chính phủ Indonesia đặc biệt quan tâm đến vấn đề tin giả và thông tin sai lệch liên quan đến chính phủ.

Trong đại dịch COVID-19, Chính phủ Indonesia đã từng phải đối mặt với vô số tin giả và thông tin sai lệch gây hiểu lầm như vấn đề vaccine, biến thể virus và lĩnh vực tôn giáo. Trước đó, tin giả và thông tin sai lệch cũng gây chia rẽ và bất ổn xã hội trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2014 và 2019.

Ông Usman cho biết thông qua hội thảo này, Kominfo muốn chia sẻ kinh nghiệm với các nước thành viên ASEAN về các bước có thể thực hiện, nhằm tạo ra các thông điệp phản ứng hiệu quả, cũng như cách thức nhận biết và phát hiện các trang tin tức giả mạo và xác định thông tin sai lệch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục