Indonesia-Nigieria tăng cường hợp tác nông nghiệp

Theo KADIN, chính phủ Indonesia đang xem xét dự án trồng 4 triệu ha cây công nghiệp tại Nigeria theo đề nghị của quốc gia Tây Phi này.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN), Chính phủ Indonesia đangxem xét dự án trồng 4 triệu ha cây công nghiệp tại Nigeria theo đề nghị của quốcgia Tây Phi này.

Trước đó, Tổng vụ trưởng Phát triển xuất khẩu Quốc gia, Bộ thương mạiIndonesia, Gusmadi Bustami nói rằng Nigeria đã đưa ra đề nghị cung cấp cho phíaIndonesia 4 triệu ha đất nông nghiệp để trồng cọ dầu và một số cây khác.

Quan chức KADIN phụ trách thương mại Châu Phi, Mintarjo Halim cho biết hainước đang thảo luận chi tiết về dự án trên.

Mặc dù không cung cấp thông tin cụthể về mức vốn đầu tư, loại hình hợp tác, quy định sử dụng đất của Nigieria,nhưng ông Mintarjo Halim nói rằng do hai nước có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậutương đối giống nhau nên Indonesia có thể dành ưu tiên dự án cho việc trồng câycọ dầu.

Ông Mintarjo Halim nhấn mạnh rằng với việc Nigieria đang áp dụng mức thuếnhập khẩu lên tới 30% đối với các sản phẩm từ dầu cọ, các công ty Indonesia sẽtránh được điều kiện bất lợi này nếu đầu tư sản xuất mặt hàng này tại đây.

Nigieria, nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang tìm cách đa dạnghoá nền kinh tế để tránh quá phụ thuộc vào dầu mỏ hiện chiếm 70% GDP, nhằm đảmbảo an ninh lương thực cho số dân 160 triệu người của mình.

Trong khi đó, do gặpkhó khăn trong việc xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, NhậtBản vì khủng hoảng kinh tế, Indonesia đang nỗ lực hướng tới các thị trường phitruyền thống và giàu tiềm năng, trong đó có các nước Châu Phi.

Hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều, từ mức gần 3tỷ USD năm 2011 lên 5 tỷ USD vào năm 2015./. 

Trần Ngọc Hiệp/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.