Dự báo trên được đưa ra sau khi công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi của Nhật Bảnthông báo kế hoạch chi 3.300 tỷ rupiah (337 triệu USD) để sở hữu 30% cổ phầnPanin Life - một công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn tài chính Panin Financial củagia đình tỷ phú Mumin Ali Gunawan ở Indonesia.
Fitch đã lưu ý đến sự hấp dẫn đầu tư vào thị trường bảo hiểm Indonesia khi thunhập bình quân đầu người liên tục gia tăng cùng sự tăng trưởng của nền kinh tếtrong những năm qua, và tỷ lệ thâm nhập trên thị trường bảo hiểm còn tương đốithấp ở mức 1,7% GDP năm 2011 cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn của thịtrường này ở đất nước vạn đảo.
Ngoài ra, theo Fitch, là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với tỷ lên ngườitheo đạo Hồi chiếm tới 85% trong tổng dân số 240 triệu người, Indonesia còn cótiềm năng về Takaful, hay còn gọi là Bảo hiểm Hồi giáo.
Hiện tỷ lệ cổ phần nước ngoài được cho phép nắm giữ trong một công ty bảo hiểmIndonesia là 80%, một mức độ “hào phóng” hơn nhiều so với các nước châu Á khác,chẳng hạn như Ấn Độ và Thái Lan, với các mức cho phép tương ứng chỉ là 26% và49%. Tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều so với mức 40% hiện đang được áp dụng tronglĩnh vực ngân hàng Indonesia.
Trong khi đó, yêu cầu về vốn tối thiểu đối với một công ty hoạt động trong lĩnhvực bảo hiểm nhân thọ đang gia tăng, từ mức bắt buộc 70 tỷ rupiah năm 2012 lên100 tỷ rupiah năm 2014, và động thái này sẽ buộc một số công ty quy mô nhỏ sẽphải sáp nhập hay chịu tiếp quản, kể cả với đối tác trong nước hay nhà đầu tưnước ngoài để có thể tiếp tục hoạt động.
Fitch cho rằng sự tham gia của các nhà bảo hiểm từ các thị trường phát triểnhơn, chẳng hạn như Dai-ichi, với kinh nghiệm và chuyên môn cao hơn, sẽ giúp nângcao năng lực cho các công ty bảo hiểm của Indonesia . Tuy nhiên, để tăng cườngthu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bảo hiểm, Indonesia cần tăng cường tínhminh bạch và cải thiện quản trị doanh nghiệp.
Theo dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK), nền kinh tế lớn nhấtĐông Nam Á này có 46 công ty bảo hiểm nhân thọ, với tổng giá trị tài sản đã tăngtừ 229.000 tỷ rupiah năm 2011 lên 259.000 tỷ rupiah năm 2012 và thu phí bảo hiểmtrogn cùng kỳ tăng 7,3% lên 103.500 tỷ rupiah.
Trong số các công ty này có công ty lâu đời nhất là Asuransi Jiwa BersamaBumiputera được thành lập năm 1912 và công ty dịch vụ tài chính liên doanh vớinước ngoài AXA Mandiri. /.