[Infographics] NSND Doãn Hoàng Giang: Đạo diễn sân khấu gạo cội

Các tác phẩm nổi tiếng của Nghệ sỹ Nhân dân Doãn Hoàng Giang có thể kể đến là “Nàng Sita” (chèo), “Hoa khôi dạy chồng” (chèo), “Hoàng hậu Ba Tư” (cải lương), “Nữ tướng Lê Chân” (cải lương).
[Infographics] NSND Doãn Hoàng Giang: Đạo diễn sân khấu gạo cội ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nghệ sỹ Nhân dân Doãn Hoàng Giang là một tên tuổi lớn của sân khấu, của văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ông là người góp phần làm nên một thời kỳ rực rỡ của sân khấu Việt Nam những năm 80 của thế kỷ XX và cả sau này.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến là “Nàng Sita” (chèo), “Hoa khôi dạy chồng” (chèo), “Hoàng hậu Ba Tư” (cải lương), “Nữ tướng Lê Chân” (cải lương).

Đối với mảng kịch nói, Nghệ sỹ Nhân dân Doãn Hoàng Giang nổi tiếng với các vở “Hà My của tôi,” “Nhân danh công lý,” “Bài ca Điện Biên”...

Ông mất ngày 16/1/2023 tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục