Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Sau 2 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã được công chúng đầu tư đón nhận và có bước phát triển ấn tượng./.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Sau 2 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh đã được công chúng đầu tư đón nhận và có bước phát triển ấn tượng./.
Tuần giao dịch ngắn ngày trước và sau lễ Giáng sinh khép lại với sắc thái thận trọng nhưng không bi quan; Phố Wall vẫn đứng vững gần các đỉnh lịch sử, củng cố kỳ vọng về hiện tượng Santa Claus rally.
Diễn biến tiêu cực trên diện rộng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt khi các cổ phiếu trụ cột và nhóm ngành dẫn dắt đồng loạt suy yếu.
Chỉ số Topix của Nhật Bản đã leo lên mức cao kỷ lục, tăng 0,5% vào cuối phiên trong khi chỉ số chuẩn của Hàn Quốc tăng 0,6%, nâng tổng mức tăng hàng năm lên con số ấn tượng 72%.
Diễn biến giảm sâu của VN-Index cho thấy tâm lý thận trọng đã quay trở lại sau chuỗi tăng mạnh trước đó, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn giữ vai trò nâng đỡ thị trường.
Chứng khoán châu Á phân hóa do các thị trường đóng cửa nghỉ lễ, trong khi nhà đầu tư chú ý đến chính sách của PBoC và dự đoán về lãi suất của Fed.
Ngay khi mở cửa, VN-Index chịu áp lực do tác động từ chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay lại, giúp thị trường khởi sắc với động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup.
Khép lại phiên giao dịch ngày 24/12, chỉ số Dow Jones tăng 288,75 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 22,26 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 51,46 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 24/12, VN-Index tăng 10,67 điểm lên 1.782,82 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 808 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.236,3 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán duy trì trạng thái giằng co, VN-Index đứng quanh mốc tham chiếu, các nhóm ngành phân hóa, dòng tiền phân bổ không đều.
Tổng giá trị cổ phần của 100 tỷ phú chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc đã tăng từ 107.631 tỷ won lên 177.213 tỷ won (tương đương khoảng 120,3 tỷ USD), tăng 64,6%.
VN-Index khép lại phiên 23/12 với mức tăng hơn 21 điểm, leo lên vùng đỉnh mới 1.772 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 859,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 26.201,2 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 23/12 duy trì nhịp tăng nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ trong khi phần lớn các mã khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh.
Ngày 22/12, thị trường chứng khoán chào tuần mới bằng một phiên tăng trưởng tích cực. Sắc xanh lan tỏa khắp thị trường giúp các chỉ số đồng loạt tăng điểm.
Điểm sáng của thị trường không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở sự lan tỏa của dòng tiền, không còn tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" và độ rộng thị trường được cải thiện rõ rệt.
Tính đến tuần thứ 2 của tháng 12/2025, các nhà đầu tư quốc tế đã mua vào nhiều hơn 5.880 tỷ yen (37,8 tỷ USD) so với lượng cổ phiếu họ bán ra trong cả năm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, VN-Index tăng 27,33 điểm lên mức 1.704,31 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 660 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 20.900 tỷ đồng.
Khi VN-Index tiến sát 1.700 điểm, thị trường xuất hiện tín hiệu chững lại do nhóm cổ phiếu Vingroup suy yếu đà tăng, trong khi không có thêm nhóm ngành đủ mạnh để thay thế vai trò dẫn dắt.
Từ doanh nghiệp quy mô vừa đến các doanh nghiệp đầu ngành, các phiên đấu giá nối tiếp nhau, phản ánh rõ áp lực hoàn tất lộ trình tái cơ cấu vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Theo Goldman Sachs, hơn 7.100 tỷ USD giá trị danh nghĩa của các quyền chọn sẽ đáo hạn vào 19/12, trong đó khoảng 5.000 tỷ USD gắn với chỉ số S&P 500 và 880 tỷ USD liên quan đến cổ phiếu đơn lẻ.
Kết thúc phiên giao dịch 18/12, VN-Index tăng 3,32 điểm lên 1.676,98 điểm, thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt 17.764,95 tỷ đồng,
Phiên 18/12, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi đà lao dốc của Phố Wall, cùng những hoài nghi về định giá cổ phiếu công nghệ và lộ trình lãi suất của Fed.
Chuyên gia chiến lược Ross Mayfield tại Baird Private Wealth Management cho biết trên thị trường chứng khoán đang xuất hiện tâm lý lo ngại lan rộng về các giao dịch liên quan đến AI.
Cổ phiếu của MetaX đã tăng vọt hơn 750% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên tại Thượng Hải nhờ kỳ vọng vào tiềm năng của Trung Quốc trong việc thách thức vị thế của "gã khổng lồ" Nvidia.
Ngày 17/12, VN-Index giảm hơn 5 điểm do áp lực bán rộng, thanh khoản giảm, trong khi dòng tiền ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ, thị trường biến động khó lường.
Kết thúc phiên 16/12, VN-Index tăng 33,17 điểm, tương đương 2,02%, lên sát mốc 1.680 điểm; thanh khoản trên HOSE đạt hơn 24.450,6 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với phiên trước.
Sau đà tăng trưởng mạnh từ nhóm cổ phiếu công nghệ, các nhà giao dịch trở nên thận trọng khi cân nhắc khối vốn khổng lồ đổ vào AI và những tín hiệu cho thấy Fed sẽ tạm dừng hạ lãi suất.
Chốt phiên sáng 16/12, VN-Index giảm 7,9 điểm xuống 1.638,11 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 280,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 8.655,2 tỷ đồng.
Bước sang năm 2026, dòng vốn toàn cầu tiếp tục hướng về thị trường cổ phiếu, song sự phân hóa rõ nét giữa Mỹ, châu Âu và châu Á đang đặt ra bài toán lựa chọn điểm đến hấp dẫn nhất cho nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán sáng 15/12 ghi nhận trạng thái cân bằng trở lại khi lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu đầu ngành, giúp VN-Index hồi phục nhẹ và tạm thời thoát khỏi áp lực giảm mạnh.
Theo ước tính của ngân hàng BNP Paribas, giá trị phát hành các sản phẩm đầu tư cấu trúc liên kết với cổ phiếu Hong Kong và Singapore đã tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.