Theo AFP, ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin trước đó nói rằngTehran đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các tiểu Vương quốc Arậpthống nhất (UAE).
[Iran có thể sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với UAE]
Trước đó, người phát ngôn bộ trên RaminMehmanparast được mạng thông tin quốc hội icana.ir và hãng thông tấnchính thức IRNA dẫn lời nói rằng Tehran có thể cắt quan hệ ngoại giaovới UAE do liên quan tới tranh cãi gay gắt về chủ quyền xung quanh bahòn đảo trên vùng Vịnh mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.
Trongmột tuyên bố đề ngày 10/10, Bộ Ngoại giao cho biết Iran "bác bỏ nhữngbình luận được cho là của người phát ngôn Mehmanparast do một số hãngtruyền thông đăng tải liên quan tới UAE," đồng thời cáo buộc các hãngtruyền thông này "đã bóp méo" sự thật.
Quan hệ ngoại giao giữa Iran và UAE vẫn đang căng thẳng xoay quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền bahòn đảo trên vùng Vịnh.
Hồi tháng trước, đại diện của UAE phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằngviệc Iran “chiếm đóng” các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb là vi phạmluật pháp quốc tế.
Iran giành quyền kiểm soát các đảo tại vùng Vịnh trên vào năm 1971, sau khi quânđội Anh rời khỏi khu vực. Các đảo này chiếm phần lớn đường vào Eo biển Hormuzchiến lược.
Trước đó, quan hệ giữa Iran và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) căngthẳng sau chuyến thăm của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đến hòn đảo tranhchấp Abu Musa hôm 14/4./.
(Vietnam+)