Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần tới

Nghị sỹ Iran Ahmad Alirezabeigui cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P4+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ được tái khởi động ở Brussels (Bỉ) vào ngày 21/10.
Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần tới ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran có kế hoạch nối lại đàm phán hạt nhân với các cường quốc trên thế giới vào ngày 21/10, sau 4 tháng bị đình trệ.

Thông tin này được nghị sỹ Iran Ahmad Alirezabeigui đưa ra với báo giới ngày 17/10 sau một cuộc họp kín với Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian.

Phát biểu với hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, ông Alirezabeigui cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P4+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ được tái khởi động ở Brussels (Bỉ) vào ngày 21/10.

Trong khi đó, trên trang Twitter, một nghị sỹ khác là ông Behrouz Mohebbi Najmabadi cho hay các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ được nối lại "trong tuần."

[Chính quyền Mỹ thấy cần phải mở rộng thỏa thuận hạt nhân với Iran]

Iran và Nhóm P4+1 đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) vào tháng Tư vừa qua nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Trong khi đó, Mỹ chỉ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp.

Năm 2015, Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, còn gọi là Nhóm P5+1, đã ký với Iran thỏa thuận JCPOA, theo đó Iran hạn chế chương trình làm giàu urani để đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Đến năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và đơn phương tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran. Đáp lại, Tehran dần từ bỏ việc thực thi các cam kết trong thỏa thuận kể từ tháng 5/2019.

Sau khi nhậm chức tháng Một vừa qua, Tổng thống Joe Biden cam kết Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận. Các bên đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán cứu vãn thỏa thuận này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tạm ngừng vào tháng Sáu vừa qua do ban lãnh đạo Iran có sự thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.