Iran đệ đơn xin gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS

Hãng thông tấn Iran nhận định, nếu Iran và "các quốc gia hùng mạnh khác" gia nhập BRICS, nhóm kinh tế này có thể còn mạnh hơn và cạnh tranh với phương Tây.
Iran đệ đơn xin gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ảnh 1Các nhà lãnh đạo BRICS (ảnh màn hình) tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến, ngày 23/6/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 27/6 cho biết nước này đã trình đơn xin gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Quan chức trên khẳng định việc Iran trở thành thành viên BRICS sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cho tất cả các thành viên trong nhóm.

Theo hãng thông tấn thuộc sở hữu nhà nước IRNA, vị trí địa lý độc đáo và năng lực của Iran trong các lĩnh vực năng lượng, vận chuyển và thương mại đã khiến các thành viên BRICS đặc biệt chú ý đến nước này như một "tuyến đường vàng" để kết nối phương Đông với phương Tây.

[Các nước BRICS kêu gọi đồng thuận toàn cầu về chính sách kinh tế]

IRNA cũng nhận định, nếu Tehran và "các quốc gia hùng mạnh khác" gia nhập BRICS, nhóm kinh tế này có thể còn mạnh hơn và cạnh tranh với phương Tây.

Ngoài Iran, Argentina cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. Trước đó, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez, người đang công du châu Âu, đã tái khẳng định mong muốn gia nhập BRICS.

BRICS hiện chiếm 26,7% diện tích thế giới, hơn 16% thị phần thương mại toàn cầu và đại diện cho hơn 41,5% dân số thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục