Nga khẳng định ưu tiên tăng cường hợp tác với các nước BRICS

Tổng thống Putin cho biết Nga đang tích cực tham gia định hướng lại các dòng chảy thương mại và các mối liên hệ kinh tế đối ngoại với các đối tác quốc tế đáng tin cậy, chủ yếu là với các nước BRICS.
Nga khẳng định ưu tiên tăng cường hợp tác với các nước BRICS ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính sách kinh tế vĩ mô của Nga đang cho thấy sự hiệu quả trước sức ép trừng phạt từ bên ngoài và nước này ưu tiên hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp các nước BRICS (bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Nga và Brazil). 

Ông Putin nhấn mạnh Nga đang thực hiện các biện pháp toàn diện nhằm giảm tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt, tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư với tất cả các quốc gia quan tâm.

Ông khẳng định chính sách kinh tế vĩ mô của Nga đang chứng minh tính hiệu quả, hệ thống tài chính được bảo vệ trước các cú sốc và bắt đầu ổn định tình hình bằng cách cung cấp hỗ trợ xã hội có mục tiêu cho người dân. 

Theo ông Putin, nhà nước chủ yếu tập trung vào việc kích thích sự chủ động của tư nhân, gánh nặng hành chính đang được giảm bớt, các chương trình cho vay ưu đãi mới đang được triển khai, các ưu đãi về thuế và hải quan đang được áp dụng.

Ông nói thêm rằng các nhà chức trách Nga cũng đang tích cực tham gia định hướng lại các dòng chảy thương mại và các mối liên hệ kinh tế đối ngoại với các đối tác quốc tế đáng tin cậy, trong đó chủ yếu là với các nước BRICS.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS có vai trò thiết thực và to lớn trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng đối thoại trực tiếp của các cộng đồng doanh nghiệp, không chỉ ở quy mô hiệp hội mà còn ở quy mô toàn cầu.

Các nước BRICS có dân số hơn 3 tỷ người, chiếm 25% Tổng sản lượng nội địa (GDP) toàn cầu, 20% thương mại, khoảng 25% đầu tư trực tiếp và tổng dự trữ quốc tế của BRICS chiếm khoảng 35% của thế giới.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng giới doanh nghiệp BRICS đang phải tham gia phát triển kinh doanh trong những điều kiện khó khăn.

Ngoài ra, "ông chủ" Điện Kremlin cảnh báo ngày càng có nhiều biện pháp trừng phạt mang động cơ chính trị và các cơ chế gây áp lực đối với các đối thủ cạnh tranh đang được tăng cường.

Điều này dẫn đến việc phá vỡ các mối quan hệ hợp tác, các chuỗi vận tải và hậu cần.

Kết quả là các vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu đang trở nên khó giải quyết, hoạt động kinh doanh giảm, thất nghiệp gia tăng, thiếu nguyên liệu và linh kiện, khó khăn trong việc đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng, giá cây ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp cơ bản khác đang tăng lên.

Trong bối cảnh này, Nga tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp của các nước BRICS.

[Tổng thống Putin: Nga phải bảo vệ chủ quyền chính trị, độc lập kinh tế]

Nhà lãnh đạo Nga dẫn chứng về các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mở chuỗi cửa hàng Ấn Độ ở Moskva, gia tăng thị phần ôtô, thiết bị và máy móc của Trung Quốc trên thị trường của Nga. Đồng thời, sự hiện diện của Nga ở các nước BRICS ngày càng mở rộng. 

Ông nhấn mạnh: “Khối lượng vận chuyển dầu của Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng lên đáng kể. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển năng động. Nga xuất khẩu lượng phân bón đáng kể sang các nước BRICS. Các công ty công nghệ thông tin của Nga đang mở rộng hoạt động ở Ấn Độ và Nam Phi, và các vệ tinh của chúng tôi đã cung cấp chương trình truyền hình cho 40 triệu người ở Brazil.”

Tổng thống Putin cho biết trong quý 1/2022, kim ngạch thương mại của Liên bang Nga với các nước trong nhóm BRICS đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 45 tỷ USD. 

Trong bối cảnh nền kinh tế Nga chịu nhiều lệnh trừng phạt “hà khắc” từ phương Tây, Moskva chủ trương hình thành cơ chế thanh toán thay thế đáng tin cậy đối với các đối tác BRICS, trong đó hệ thống nhắn tin tài chính của Nga được mở để kết nối các ngân hàng từ năm quốc gia BRICS, thẻ thanh toán ngân hàng Mir cũng tích cực được sử dụng trong nội bộ các nước này.

Đồng thời, giới kinh doanh Nga phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp của các quốc gia BRICS thực hiện các bước đi nhanh chóng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng lại các tuyến đường hậu cần và tạo ra các chuỗi sản xuất mới.

Ông Putin nhấn mạnh rằng chiến lược nhất quán của Nga là tăng cường tiềm lực kinh tế, công nghệ và khoa học, sẵn sàng làm việc cởi mở với tất cả các đối tác tận tâm trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau, thượng tôn pháp luật quốc tế vô điều kiện và sự bình đẳng của các quốc gia và các dân tộc.

Kết thúc bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga đã mời đại diện doanh nghiệp BRICS tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, sẽ được tổ chức tại Vladivostok vào đầu tháng 9 tới. Tại đây,  nhiều vấn đề liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp của các nước BRICS cũng sẽ được thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục