Iran thả hai công dân Kuwait bị nghi làm gián điệp

Nhà chức trách Iran đã trả tự do cho hai công dân Kuwait bị bắt hồi tháng trước do nghi ngờ tham gia các hoạt động gián điệp.
Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 18/12 đưa tin nhà chức trách nước này đãtrả tự do cho hai công dân Kuwait bị bắt hồi tháng trước do nghi ngờ tham giacác hoạt động gián điệp.

Đại sứ Iran tại Kuwait Ruhollah Ghahramani cho biết chính quyền Iran đãxác định rằng hai công dân Kuwait chỉ tham gia các hoạt động báo chí không cógiấy phép, chứ không tiến hành hoạt động gián điệp. Hai người nói trên nhập cảnhIran bằng thị thực du lịch.

Trong những năm gần đây, Iran và Kuwait liên tục cáo buộc lẫn nhau điềuhành các mạng lưới gián điệp hoạt động trên lãnh thổ nước kia. Quan hệ giữa haiquốc gia vùng Vịnh này trở nên căng thẳng khi hồi tháng 3, một tòa án của Kuwaitđã kết án tử hình 2 người Iran và 1 người Kuwait vì tội hoạt động gián điệp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã chỉ trích việc Mỹ ápđặt các biện pháp trừng phạt đối với các chỉ huy quân đội Iran là "lố bịch vànhằm đánh lừa dư luận, đặc biệt là người dân Mỹ."

[Iran bắt một người tình nghi làm gián điệp cho Mỹ]

Trước đó, ngày 13/12, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tổng tham mưutrưởng Quân đội Iran Hassan Firouzabadi và Phó Tư lệnh lục quân thuộc Lực lượngvệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abdollah Araqi với cáo buộc vi phạm nghiêm trọngquyền con người kể từ cuộc bầu cử tổng thống tháng 6/2009.

Lệnh trừng phạt cấmmọi hoạt động giao dịch ngân hàng với hai nhân vật trên, đóng băng tài sản củahọ trên lãnh thổ Mỹ và từ chối thị thực nhập cảnh Mỹ.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều quan chức Iran kể từcuộc bầu cử năm 2009. Hành động của Washington đã dẫn tới hàng loạt cuộc biểutình ở quốc gia vùng Vịnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục