Iran trình làng thiết bị bay không người lái và tên lửa dẫn đường mới

Một trong những thiết bị này, với tên gọi Kaman-12, nặng 450kg và có thể mang theo lượng tải trọng khoảng 100kg, có thể bay với vận tốc 200 km/h trong 10 giờ liên tục.
Iran trình làng thiết bị bay không người lái và tên lửa dẫn đường mới ảnh 1(Nguồn: en.news-front.info)

Theo truyền thông Trung Đông, quân đội Iran ngày 30/1 đã trình làng các thiết bị bay không người lái và tên lửa dẫn đường mới do nước này tự sản xuất.

Các thiết bị bay không người lái được trình diễn tại triển lãm về thành tựu của quân đội Iran.

Một trong những thiết bị này, với tên gọi Kaman-12, nặng 450kg và có thể mang theo lượng tải trọng khoảng 100kg, có thể bay với vận tốc 200 km/h trong 10 giờ liên tục.

[Chưa hài lòng với 2.000km, Iran tuyên bố muốn nâng tầm bắn tên lửa]

Trong khi đó, một thiết bị bay không người lái khác là phiên bản cải tiến của Shahed-129, giữ vai trò thực thi các nhiệm vụ trinh sát, thăm dò và điều hành tác chiến.

Triển lãm cũng trình diễn nhiều loại tên lửa dẫn đường mới, có thể được lắp đặt trên các thiết bị bay không người lái và máy bay chiến đấu. Một trong số đó là tên lửa Akhgar, dài 1,7m, được dẫn đường qua hệ thống vô tuyến, có tầm bay 30km và với vận tốc 600km/h.

Một tên lửa dẫn đường khác là Qassed-3, có thể được lắp đặt trên các chiến đấu cơ. Đây là mẫu tên lửa dài 5,15m, có tầm bay 100km và có thể mang theo khối đầu đạn nặng 453kg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục