Iraq khai quật hơn 100 thi thể tại các ngôi mộ tập thể gần Mosul

Hàng chục ngôi mộ tập thể đã được xác định và đang chờ được khai quật, trong đó có cả hố chôn tập thể al-Khasfa ở phía Nam Mosul được cho là ngôi mộ tập thể lớn nhất có độ sâu 100m.
Iraq khai quật hơn 100 thi thể tại các ngôi mộ tập thể gần Mosul ảnh 1Mộ tập thể gần nhà tù Badush ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq. (Nguồn: AFP)

Giới chức Iraq ngày 13/6 thông báo đã khai quật 123 thi thể tại hai ngôi mộ tập thể gần nhà tù Badush ở tỉnh Nineveh, miền Bắc nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu tỉnh Nineveh Najm al-Jubouri cho biết những thi thể trên có thể là của nhân viên an ninh thuộc nhà tù Badush, nằm ở phía Tây Bắc của thủ phủ Mosul, cách thủ đô Baghdad 400km về phía Bắc.

Theo quan chức này, hàng chục ngôi mộ tập thể đã được xác định và đang chờ được khai quật, trong đó có cả hố chôn tập thể al-Khasfa ở phía Nam Mosul được cho là ngôi mộ tập thể lớn nhất có độ sâu 100m.

[Sudan phát hiện ngôi mộ tập thể các nạn nhân bị giết hại từ năm 1988]

Ông Al-Jubouri cũng kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế hỗ trợ Iraq khai quật hàng chục ngôi mộ tập thể này tại tỉnh Nineveh.

Người đứng đầu Tổ chức Các liệt sỹ Iraq Dhia Kareem cho rằng hầu hết những thi thể tại các ngôi mộ tập thể là của các nạn nhân bị các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết hại trong thời gian chúng kiểm soát Mosul từ năm 2014-2017.

Theo quan chức này, các ngôi mộ của nhà tù Badush là rất lớn và Iraq không đủ khả năng khai quật các ngôi mộ tập thể tại nước này nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế.

Phần lớn tỉnh Nineveh nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6/2014 khi lực lượng này kiểm soát được nhiều khu vực miền Bắc và Tây Iraq, buộc quân chính phủ Iraq phải rút lui.

Đến tháng 7/2017, Iraq chính thức tuyên bố Mosul, thành phố lớn thứ 2 và là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq, đã được giải phóng khỏi IS sau gần 9 tháng giao tranh dữ dội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.