Hội đồng thành phố Jerusalem của Israel ngày 19/6 đã chấp thuận kế hoạch cơi nớicho 2.000 ngôi nhà tại quận định cư Ramat Shlomo, theo đó mỗi ngôi nhà được xâythêm một phòng để "đáp ứng nhu cầu" của các hộ gia đình.
Vùng phụ cận Ramat Shlomo nằm ở khu vực Đông Jerusalem của người Arập mà Israelchiếm giữ trong "Cuộc chiến tranh sáu ngày vào năm 1967" và sau đó bị sáp nhậpvào Israel mặc dù không được cộng đồng quốc tế công nhận.
Israel coi Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của nước này, ngược lại, ngườiPalestine, được sự ủng hộ của cộng đồng đồng quốc tế, muốn Đông Jerusalem trởthành thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.
Các quyết định mở rộng xây dựng nhà định cư của Israel trước đây từng bị chỉtrích mạnh mẽ từ phía các nước châu Âu và Mỹ. Năm 2010, việc Israel xây dựng tòanhà định cư tại Ramat Shlomo cũng đã dẫn tới khủng hoảng quan hệ giữa Tel Avivvới Washington.
Trong khi đó, các quan chức Palestine cho biết đêm 19/6, Ai Cập đã cho phép tàucứu trợ nhân đạo mang tên "Những Dặm cười," chuyên chở trang thiết bị y tế vàthuốc chữa bệnh cho người Palestine, cùng 62 thành viên thuộc các nước châu Âu,Nam Phi, Tunisia và Lebanon, cập bến thành phố cảng El-Arish, cách ngã tư biêngiới Rafah, giữa Gaza và Sinai, khoảng 45km.
Chuyến tàu cứu trợ này vào khu vực Dải Gaza do phong trào Hamas kiểm soát, đúngmột năm sau khi Tel Aviv nới lỏng phong tỏa khu vực này. Theo những chính sáchmới của Israel, các mặt hàng tiêu dùng được tự do trao đổi tại Dải Gaza, ngoạitrừ một số nguyên liệu thô và vật liệu xây dựng.
Ngày 19/6, tại Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định tiếp tụcnỗ lực nhằm đạt được hòa giải dân tộc cho dù còn tồn tại nhiều bất đồng.
Ông Abbas nhấn mạnh tiến trình hòa giải dân tộc đang diễn ra và cần đạt đượcđiều này càng sớm càng tốt. Ông Abbas đưa ra tuyên bố trên sau khi cuộc gặp củaông với thủ lĩnh phong trào Hamas Khaled Meshaal để hoàn tất việc chuẩn bị thànhlập một chính phủ đoàn kết mới, dự kiến diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngày21/6, bị hoãn lại./.
(TTXVN/Vietnam+)