Israel tăng cường lực lượng tới biên giới với Liban

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công, trong khi lãnh đạo Hezbollah lại bác bỏ khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa hai bên.

Quân đội Israel đã tăng cường lực lượng tới khu vực biên giới với Liban, trong đó có nhiều pháo tầm xa và xe bọc thép, nhằm đối phó với những mối đe dọa từ nhóm vũ trang Hezbollah.

Mới đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng Israel. Ông Netanyahu khẳng định Israel không hề e sợ và sẽ không tha thứ cho mọi hành động vũ lực.

Mặc dù vậy, Phó Tổng thư ký phong trào Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ khả năng về một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với Israel, dù căng thẳng giữa hai bên đang liên tục gia tăng./.

(Vietnam+)