Cuộc biểu tình được tổ chức theo lời kêu gọi của đảng Dân chủ (PD) trung tảđối lập, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Berlusconi sắp phải đối mặt vớihai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và bất tín nhiệm tại hai viện Quốc hội vào ngày14/12 tới - sự kiện mà giới quan sát cho rằng có thể hạ bệ chính phủ đươngnhiệm, mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào mùa Xuân 2011.
Có tới 18 chuyến tàu đặc biệt, 1.500 xe buýt và 2 tàu thủy được huy động đểđưa những người ủng hộ phe đối lập từ khắp các tỉnh thành của Italy đến thủ đôRome tham gia biểu tình.
Phát biểu trước sự cổ vũ của khoảng 100.000 người tập trung tại Quảng trườngSt.John's Lateran, lãnh đạo PD, ông Pier Luigi Bersani, yêu cầu Thủ tướngBerlusconi từ chức. Phe đối lập cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Berlusconi hiệnđã bị suy yếu do sự ly khai của nhiều đồng minh cũ.
Trong khi đó, người dân Italy rất thất vọng về các chính sách của chính phủđương nhiệm, đặc biệt là việc cắt giảm đáng kể ngân sách dành cho giáo dục-vănhóa và cuộc khủng hoảng rác thải ở Naples.
Hiện nay, các nhân viên điều tra ở Rome cũng đang điều tra lời cáo buộc củamột thủ lĩnh đối lập cho rằng Thủ tướng Berlusconi cùng các đồng minh đang "muaphiếu" của những nghị sĩ do dự. Phe của ông Berlusconi đã thẳng thừng bác bỏ lờicáo buộc này.
Bản thân Thủ tướng Berlusconi vẫn tự tin là sẽ giành phần thắng trong haicuộc bỏ phiếu tín nhiệm và bất tín nhiệm sắp tới tại Quốc hội để duy trì quyềnlãnh đạo đất nước./.