Italy và Malta bị EU lãng quên trong vấn nạn người di cư

Italy và Malta phàn nàn bị Liên minh châu Âu (EU) lãng quên trong vấn nạn người di cư, trong khi EU bác bỏ chỉ trích của Rome và Valletta.
Italy và Malta bị EU lãng quên trong vấn nạn người di cư ảnh 1Italy lo ngại về vấn nạn người di cư. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 8/6, Italy và Malta phàn nàn bị Liên minh châu Âu (EU) lãng quên trong vấn nạn người di cư, trong khi EU bác bỏ chỉ trích của Rome và Valletta, đồng thời khẳng định các nước khác cần hành động nhiều hơn để giúp 2 quốc gia Nam Âu này đối phó với dòng người di cư ồ ạt.

Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh "One Radio," Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho rằng EU đã quên các nước thành viên nên vào thời điểm khó khăn, Valletta chỉ nhận được sự giúp đỡ từ phía Mỹ.

Tại Italy, giới chức các thành phố ven bờ Địa Trung hải như Palermo, Catania và Porto Empedocle chỉ trích EU "thiếu nhạy cảm," kêu gọi Thủ tướng nước này Matteo Renzi ban bố tình trạng khẩn cấp, hoặc bày tỏ thiếu tin cậy vào các thể chế của EU vì những con số thống kê cứng nhắc.

Sau thảm họa chìm tàu gần bờ biển Libya hồi tháng 5 vừa qua, ông Renzi cáo buộc EU bỏ mặc Italy đơn độc trên mặt trận di cư. Bộ Nội vụ nước này dọa sẽ cho phép người tìm nơi cư trú rời Italy đến các nước khác ở châu Âu, bất chấp các quy định về xin cư trú của tổ chức.

Phát biểu với hãng tin AFP, người phát ngôn Ủy viên EU phụ trách các vấn đề nội bộ, ông Michael Cercone, khẳng định EU đã hỗ trợ Italy và Malta với mọi phương tiện có thể, kể cả những biện pháp khẩn cấp; đồng thời khẳng định 2 nước này là những điểm tiếp nhận chính từ các quỹ của EU dành cho hoạt động kiểm soát biên giới.

Theo ông Cercone, Rome đã nhận thêm 30 triệu euro (41 triệu USD) từ EU sau thảm họa chìm tàu kép hồi tháng 10 năm ngoái. EU cũng đã cử 2 phái bộ thuộc Cơ quan điều phối hoạt động kiểm soát biên giới Frontex đến giúp giải quyết vụ việc này và sẵn sàng thảo luận các biện pháp bổ sung để hỗ trợ Rome.

Về tình đoàn kết giữa các nước thành viên EU đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các quốc gia, ông Cercone cho rằng những nước thành viên EU không phải chịu sức ép từ vấn đề người di cư và cư trú nên và có thể hành động nhiều hơn để hỗ trợ những nước thành viên khác đang phải giải quyết vấn nạn này.

Hàng nghìn người di cư - chủ yếu từ Eritrea và Syria, cũng như khu vực Nam Saharan của châu Phi đã và đang vượt biển vào châu Âu, buộc châu lục này phải tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ lớn nhất trong những năm gần đây, với sự tham gia của các tàu Mỹ. Nhiều cảng ở vùng Sicily thuộc miền Nam Italy cho biết không còn khả năng tiếp nhận người di cư, trong khi khách du lịch bắt đầu hủy kế hoạch đến vùng này nghỉ Hè vì vấn nạn người di cư.

Theo thống kê của Italy, có tới 50.000 người di cư đổ bộ vào bờ biển nước này từ đầu năm đến nay, tương đương con số trong cả năm ngoái. Số người đổ bộ lên quốc đảo Malta nhỏ bé cũng lên đến 2.200 trường hợp. Chưa kể hàng trăm nghìn người hiện đang có mặt ở Libya với hy vọng sớm rời khỏi nơi đây để đến "miền đất hứa" châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục