Kẻ khủng bố Mumbai bị tòa án Mỹ kết án 35 năm tù

Một người Mỹ gốc Pakistan nhận tội tổ chức khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ hồi cuối năm 2008 vừa bị một tòa án ở Mỹ kết án 35 năm tù giam.
Một người Mỹ gốc Pakistan nhận tội tham gia tổ chức vụ khủng bố ở thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi cuối năm 2008 vừa bị một tòa án ở Mỹ kết án 35 năm tù giam.

Thẩm phán Harry Leinenweber của Tòa án liên bang tại thành phố Chicago cho biết David Coleman Headley, 52 tuổi, lẽ ra bị kết án tù chung thân nhưng các công tố viên liên bang đã yêu cầu một bản án nhẹ hơn, từ 30 đến 35 năm tù, vì bị cáo đã cung cấp thông tin giúp truy tố những nghi can khác trong vụ khủng bố ở Mumbai.

Tháng 11/2008, tại Mumbai, các phần tử khủng bố thuộc nhóm Lashkar e Taiba ở Pakistan đã tiến hành các vụ tấn công vào một khách sạn, một trung tâm sinh hoạt của người Do Thái và các tòa nhà khác trong suốt 3 ngày, khiến 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 người Mỹ.

Headley bị bắt năm 2009 và bị cáo buộc 12 tội danh, bao gồm thông đồng đánh bom các địa điểm công cộng, giết người và âm mưu tấn công một tòa báo của Đan Mạch.

Trước nguy cơ phải chịu án tử hình hoặc bị dẫn độ tới Ấn Độ, Pakistan hay Đan Mạch vì các tội danh nói trên, năm 2010, Headley đã tích cực hợp tác với các nhà điều tra Mỹ và các cơ quan tình báo nước ngoài, cung cấp những bí mật về các mạng lưới khủng bố, bao gồm cả mạng lưới Lashkar e Taiba.

Trong một tuyên bố trước đó trong tuần này, Chính phủ Mỹ nói rằng "sẽ không có mấy thắc mắc nếu như Headley phải nhận án tù chung thân vì những tội danh nghiêm trọng mà y gây ra nhưng vì Headley đã thể hiện sự hối cải và tích cực hợp tác với nhà chức trách, nên dành cho y bản án thích hợp".

Tuần trước, Thẩm phán Leinenweber cũng đã tuyên án 14 năm tù đối với doanh nhân gốc Pakistan Tahawur Rana vì đã cung cấp hỗ trợ cho nhóm Lashkar e Taiba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục