Kết nối các nền văn hóa trong khu vực qua Tuần phim ASEAN 2020

Tuần phim ASEAN 2020 dự kiến tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của nền điện ảnh các nước thành viên.
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2020. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã có Quyết định số 1015/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần phim ASEAN 2020.

Theo đó, tuần phim có chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.”

Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng Sáu hoặc tháng Bảy. Tuy nhiên, thời gian tổ chức sự kiện có thể được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khách quan, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

[Học giả Ấn Độ: Kỳ vọng đối với vị trí Chủ tịch ASEAN của Việt Nam]

Chương trình sẽ giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên nhiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia thành viên ASEAN. Mỗi quốc gia chọn và gửi một tác phẩm tham dự tuần phim.

Tuần phim là sự kiện chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, góp phần kết nối các nền văn hóa của các quốc gia ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng.

Đại diện ban tổ chức cho biết đây cũng là dịp để khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục