Khai mạc Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023

Ngày hội văn hóa Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 10-11/3 tại thị xã Sa Pa, mang đến không gian văn hóa giao hòa Việt-Hàn đặc sắc trong tiết trời se lạnh cuối Xuân vùng Tây Bắc Tổ quốc.
Khai mạc Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023 ảnh 1Cắt băng khai mạc Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Chào mừng 120 năm du lịch Sa Pa, chiều tối 10/3, Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023 đã diễn ra tại khu vực Sân Quần, trung tâm thị xã Sa Pa với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa tổ chức, cùng sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc.

Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 10-11/3 mang đến không gian văn hóa giao hòa Việt-Hàn đặc sắc trong tiết trời se lạnh cuối Xuân vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Dịp này, du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như; chụp ảnh với trang phục Hanbok duyên dáng; làm kim chi Hàn Quốc tập thể; tham gia bước nhảy K-pop; tham quan các gian trưng bày văn hóa du lịch Hàn Quốc-Lào Cai; đón xem Chương trình giao lưu nghệ thuật Hàn Quốc-Lào Cai với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng hai nước.

[Con đường văn hoá Việt-Hàn: Thưởng thức nghệ thuật múa trống Samulnori]

Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023 là dịp quảng bá, phổ biến di sản văn hóa được UNESCO ghi danh “Nghi lễ và trò chơi kéo co” của đồng bào dân tộc Tày Lào Cai, cùng các hoạt động trải nghiệm về ẩm thực, trang phục truyền thống của Sa Pa..., tạo cơ hội cho người dân lẫn du khách nước ngoài tìm hiểu nét đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam.

Khai mạc Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023 ảnh 2Du khách nước ngoài tham quan, check in tại gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Hàn Quốc. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Tại Lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Suk Jin Young nhấn mạnh sau hơn hai năm vắng bóng, Ngày hội văn hóa Hàn Quốc quay trở lại mảnh đất Sa Pa xinh đẹp với rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và kỷ niệm đẹp tại Sa Pa, Lào Cai.

Được tổ chức nhằm kích cầu du lịch, quảng bá văn hóa và gắn kết ngoại giao hai nước Việt-Hàn, Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Sa Pa đang thu hút rất nhiều du khách yêu thích âm nhạc và văn hóa xứ Kim chi đến với Khu Du lịch Quốc gia.

Sự đan xen giữa nét hiện đại, sôi động, trẻ trung của văn hóa Hàn Quốc và màu sắc truyền thống, dung dị, đậm nét dân gian của văn hóa Việt Nam tạo nên vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của Ngày văn hóa, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc ấn tượng cho du khách./.

Khai mạc Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai-Sa Pa 2023 ảnh 3Du khách tham quan các gian hàng ẩm thực truyền thống của đồng bào Sa Pa. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.