Khai mạc triển lãm “Giấy xưa và nay” tại Thái Nguyên

Tại triển lãm, du khách được tìm hiểu và tham gia các hoạt động như khắc chữ trên đá, thi viết chữ đẹp trên giấy giang, giấy dó...
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 31/8, tại Bảotàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, lễkhai mạc triển lãm, trình diễn chuyên đề “Giấy xưa và nay” đã diễn ra.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnhThái Nguyên cùng các nhóm nghệ nhân ở vùng Tây Nguyên và tỉnh Hà Giang.

Tại triển lãm, du khách được tìm hiểu và tham gia các hoạt động giáo dục, trảinghiệm như khắc chữ trên đá, trên gạch ngói, trên thẻ tre, lá khô, mo cau, viếtthư pháp, chữ Hán, in tranh dân gian Đông Hồ, khắc chữ lưu niệm trên bút, gỗ,thi viết chữ đẹp trên giấy giang, giấy dó...

Ngoài ra, du khách còn được tham quan không gian văn hóa đọc với nhiều sách,báo, truyện... chủ đề về văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhiều hoạt động sôi nổi, hấpdẫn về trình diễn văn hóa, văn nghệ dân gian, ẩm thực diễn ra liên tục, trảikhắp trong khuôn viên Bảo tàng như truyền dạy và trình diễn cồng chiêng, múaxoang của nghệ nhân dân tộc Ba Na, các trò chơi dân gian truyền thống như đi càkheo, múa sạp, bắn nỏ, xách nước qua cầu khỉ...

Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu với công chúng về nền văn hóa Việt Namxung quanh trang giấy, chữ viết, lịch sử Việt Nam và quy trình làm giấy từtruyền thống đến đương đại, qua đó, tôn vinh, phát huy lòng yêu nước, bản sắcvăn hóa dân tộc, sự sáng tạo, đức hiếu học và ý thức trách nhiệm bảo vệ tàinguyên môi trường của người Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đến ngày 20/10./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Tết đến, trong không gian thờ tự của nhiều gia đình xứ Huế lại hiện diện những cành hoa giấy rực rỡ, trang nghiêm. Vẻ đẹp mộc mạc ấy được tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân làng Thanh Tiên.