Trung tâm kho vận đa năng, hiện đại, nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động vận tải,xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp tại Bình Dương và các tỉnh, thành phía Namcó quy mô lớn.
Trung tâm được xây dựng trên diện tích 2,6 ha, cung cấp nhiều giải pháp về khovận tại cùng một chỗ như kho hàng lẻ, kho ngoại quan, kho đóng hàng container...
Riêng đối với kho hàng lẻ, trung tâm đáp ứng công suất 1 triệu m3/năm.
Nằm ở vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm, Trung tâm kho vận Damcotại Bình Dương kết nối chặt chẽ với hệ thống giao thông đường bộ, cho phép dễdàng tiếp cận cảng Cát Lái và Cái Mép. Damco hiện đã có kế hoạch kết nối cơ sởvật chất này với hệ thống vận tải bằng xà lan, nhằm hỗ trợ tuyến giao thôngđường bộ, giúp khách hàng giảm được tổng chi phí vận tải và lượng khí thảiCO2...
Ông Narin Phol, Giám đốc điều hành Damco tại Việt Nam và Campuchia cho biết:“Với trung tâm kho vận mới này, khách hàng của chúng tôi sẽ linh động hơn trongquản lý những biến động về nhu cầu kho vận. Trung tâm phân phối sẽ hoạt động nhưmột khu logistics tích hợp, đáp ứng nhu cầu kho đa chức năng, với môi trườngkiểm soát độ ẩm, dễ tiếp cận với các bãi container và kết nối với giao thôngbằng xà lan.”
Trung tâm kho vận này có thể tiến hành nhiều dạng hoạt động đồng bộ và chặt chẽnhư kho hàng lẻ, kho ngoại quan và kho đóng hàng container. Mục tiêu của Damcolà phát triển trung tâm này thành một trạm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kếtnối khu vực Đông Dương thông qua các giải pháp hậu cần xuyên biên giới.
Nhà kho hiện tại được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng trên toàncầu của Damco với các hệ thống quản lý kho bãi tân tiến nhất, hỗ trợ tối đa cácgiải pháp hiệu quả trong lĩnh vực kho vận và tuân thủ những tiêu chuẩn về sứckhỏe, an toàn, an ninh và môi trường.
Damco đã hoạt động tại Việt Nam từ hơn 15 năm qua và là nhánh kết hợp chuyên vềcác hoạt động hậu cần, kho vận của tập đoàn A.P.Moller-Maersk và hiện có 9trung tâm kho vận tại Việt Nam./.