Khởi động chương trình AIPED giai đoạn 2011-2015

Chương trình quốc gia phòng chống cúm gia cầm, đại dịch, các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED) đã chính thức khởi động ngày 8/12, ở Hà Nội.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị toàn thể Đối tác phòng chống cúm giacầm và cúm ở người (PAHI) nhằm huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tếvà khởi động Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúmgia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi (AIPED) giaiđoạn 2011-2015.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học khẳng định Chính phủ Việt Nam luônsát cánh cùng cộng đồng quốc tế xây dựng và thực hiện nhiều hoạt độngphối hợp ở tầm quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm ứng phó với nguy cơ củamột đại dịch mới, nguy hiểm ở người mà bắt nguồn từ chủng vi rút cúm AH5N1 ở gia cầm.

Giai đoạn đầu, Việt Nam là một trong những quốc gia chịuảnh hưởng nặng nề nhất của dịch cúm gia cầm, nhưng cùng với sự phối hợpchặt chẽ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã có những thành công đángkhích lệ trong công tác phòng chống cúm gia cầm trong 8 năm qua.

Đếnnay, Việt Nam đã có thể kiểm soát được sự lưu hành của vi rút cúmtrên gia cầm và giảm đáng kể số ca lây nhiễm trên người, mặc dù nguy cơlây nhiễm từ virus này vẫn còn rất cao. Vì vậy, hội nghị lần này nhằmkêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác trong nước và cộng đồng quốc tế trêncơ sở hợp tác toàn diện để cùng chung sức thực hiện chương trình AIPED,đồng thời thảo luận những định hướng, ưu tiên và thách thức chính khichúng ta cùng nhau tiếp tục những hoạt động ứng phó trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, bà Yuriko Shoji, Trưởng đại diện Tổchức Nông lương thế giới (FAO) tại Việt Nam nhấn mạnh: Chương trìnhAIPED được xây dựng nhằm cung cấp một lộ trình toàn diện, phác thảonhững cột mốc quan trọng để duy trì các thành tựu đạt được trong giaiđoạn trước; đồng thời tiếp tục quá trình phòng chống cúm gia cầm vànhững nguy cơ dịch bệnh khác lây từ động vật sang người.

Bà Yuriko Shojicũng khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục ứng phó với những thách thứccủa cúm gia cầm, cũng như sẵn sàng ứng phó với một đại dịch có thể xảyra, áp dụng những bài học từ H5N1, H1N1 và cách tiếp cận “Một sức khỏe”cho những dịch bệnh truyền nhiễm nguy cơ cao khác trong mối tương quangiữa động vật, con người và môi trường.

Bà Yuriko Shoji nhấn mạnh FAOcam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Namthực hiện chương trình AIPED.

Chương trình AIPEDgiai đoạn 2011-2015 sẽ tập trung vào các nội dung: tăng cường năng lựcgiám sát và đáp ứng dịch bệnh truyền nhiễm; nâng cao năng lực chẩn đoánphòng thí nghiệm; củng cố năng lực điều trị và dự phòng; nâng cao nhậnthức, truyền thông để thay đổi hành vi của người dân… nhằm khống chế tậngốc và thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự xuất hiện, tái xuất hiệncủa dịch bệnh; phát hiện và ứng phó kịp thời, nhanh chóng với các cabệnh mới trên người và vật nuôi cũng như tăng cường công tác chuẩn bị vềy tế đối với bất cứ đại dịch nào xuất hiện trên người./.

Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đại diện EU chính thức ký kết Hiệp định tài trợ cho Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam-EU. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên minh châu Âu tài trợ cho Chương trình giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định tài trợ Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam-EU với tổng ngân sách hơn 50 triệu euro nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.