Khởi động Tết An Bình: Mang ánh sáng đến quê nghèo Bình Phước

Chương trình Tết An Bình 2020 sẽ đồng hành cùng Liter of Light Việt Nam mang ánh sáng đến những địa phương còn hạn chế hoặc không có điện.
Khởi động Tết An Bình: Mang ánh sáng đến quê nghèo Bình Phước ảnh 1Lãnh đạo ABBANK đồng hành cùng hành cùng ban tổ chức Liter of Light. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) vừa triển khai chương trình an sinh xã hội “Tết an bình 2020” khi thực hiện ký kết hợp tác cùng Dự án “Liter of Light – Một lít ánh sáng” để kịp đem ánh sáng đèn đường về với 6 thôn nghèo của tỉnh Bình Phước đúng dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Là dự án hỗ trợ cộng đồng có yếu tố bền vững và tác động lâu dài đến xã hội, Liter of Light đặt mục tiêu mang ánh sáng năng lượng mặt trời đến những vùng nông thôn còn nhiều hạn chế hoặc thiếu ánh sáng điện bằng cách sử dụng đèn năng lượng mặt trời (đèn solar) được lắp ráp từ chai nhựa tái chế, kết hợp với các vật liệu có nguồn gốc địa phương, giá thành rẻ để chiếu sáng nhà cửa và đường phố.

[Tết An Bình mang lại những niềm vui cho các em nhỏ kém may mắn]

Trước khi đến Việt Nam, dự án do Unesco bảo trợ này đã gây được tiếng vang trên 31 quốc gia, giúp nhiều hộ nghèo có thể thắp sáng nơi cư trú của họ lẫn các tuyến đường chính trong thôn xóm. Thông qua đó, dự án đã cải thiện phần nào đời sống sinh hoạt của người dân, hạn chế tỷ lệ tội phạm và vẫn đảm bảo yếu tố an toàn đường diện. Không chỉ có vậy, dự án còn mang thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ thông qua việc khuyến khích tái sử dụng rác thải nhựa vào những mục tiêu có ích cho cộng đồng.

Chính ý nghĩa tốt đẹp và sự tương đồng với định hướng phát triển gắn với sự bền vững của cộng đồng mà ABBANK luôn theo đuổi, ngay khi dự án Liter of light về đến Việt Nam, ABBANK là doanh nghiệp Việt trong mảng tài chính-ngân hàng tiên phong chọn đồng hành với dự án.

Theo đó, trong khuôn khổ Tết An Bình năm 2020, ABBANK sẽ lần đầu tiên cùng với các chuyên gia của Dự án xây dựng, đưa vào hoạt động tổng cộng 40 bộ trụ và bóng đèn lớn, 60 bộ trụ và bóng đèn nhỏ để thắp sáng khu vực công cộng, thắp sáng đường vào khu vực sinh hoạt cộng đồng tại 6 thôn nghèo của tỉnh Bình Phước. Không những thế, ABBANK sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng dự án ý nghĩa này trong suốt năm 2020 tới bên cạnh những hoạt động tài trợ và an sinh xã hội khác.

Là một trong 100 người Việt Nam đầu tiên lắp ráp đèn năng lượng mặt trời trong Dự án Liter of Light Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng giám đốc ABBANK chia sẻ: “Chưa đến 2 tháng nữa chúng ta sẽ chào đón Tết Canh Tý, Tết đến đại diện cho sự đoàn viên, hạnh phúc nhưng vẫn còn đâu đó ở những vùng quê nghèo xa xôi là rất nhiều đồng bào ta còn thiếu điều kiện để đón một cái Tết ấm no, an bình. Chương trình Tết An Bình 2020 sẽ đồng hành cùng Liter of Light Việt Nam mang ánh sáng đến những địa phương còn hạn chế hoặc không có điện."

Cũng theo bà Hương, dự án là một đóng góp nhỏ bé từ ABBANK cho năm mới 2020 của những người dân tại tỉnh Bình Phước, là sự hỗ trợ cho việc cải thiện cuộc sống của họ trong suốt cả năm thông qua việc tiếp cận với điện, cơ sở vật chất chiếu sáng tốt hơn.

Theo dự kiến, dự án sẽ triển khai lắp đặt đèn đường tại Bình Phước ngay trước dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Đây là năm thứ 11 chương trình an sinh xã hội Tết An Bình của ABBANK thực hiện những chuyến đi thực hiện sứ mệnh mang Tết ấm, Tết vui đến với những đồng bào có hoàn cảnh kém may mắn trên khắp mọi miền Tổ quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục