Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Công trình công cộng Hội An nhận hối lộ

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An, đã nhận hơn 400 triệu đồng để tạo điều kiện cho Công ty Đại Phát Tín trúng thầu hợp đồng mua bán 30 xe điện.
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Công trình công cộng Hội An nhận hối lộ ảnh 1Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam Trần Quang Kim Sơn vì hành vi đưa hối lộ. (Nguồn: thanhnien.vn)

Ngày 28/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Tiến (48 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An về hành vi nhận hối lộ (áp dụng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cú trú).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, thực hiện chủ trương về việc thí điểm vận chuyển hành khách tham quan du lịch bằng xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố Hội An, Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An tổ chức đấu thầu mua 30 chiếc xe điện, tổng trị giá 7,3 tỷ đồng.

[Bắt tạm giam Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Giang về hành vi nhận hối lộ]

Trong quá trình đấu thầu, Trần Quang Kim Sơn (44 tuổi), Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Đại Phát Tín (đơn vị cung cấp xe điện tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã liên hệ và thỏa thuận với Nguyễn Quốc Tiến, tạo điều kiện cho Công ty Đại Phát Tín trúng thầu hợp đồng mua bán 30 xe điện.

Trần Quang Kim Sơn đã chi bồi dưỡng cho Nguyễn Quốc Tiến hơn 400 triệu đồng. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Quang Kim Sơn về hành vi đưa hối lộ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục