Không có thương vong trong vụ nổ mới nhất vừa xảy ra tại Sri Lanka

Theo người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, Ruwan Gunasekera, vụ nổ xảy ra tại một khu đất trống phía sau một tòa án ở thị trấn Pugoda, cách thủ đô Colombo 40km về phía Đông.
Binh sỹ Sri Lanka gác bên ngoài nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo ngày 21/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Sri Lanka gác bên ngoài nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo ngày 21/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Sri Lanka ngày 25/4 xác nhận đã xảy ra một vụ nổ tại thị trấn Pugoda ở phía Đông thủ đô Colombo, song cho biết may mắn không gây thương vong.

Theo người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, Ruwan Gunasekera, vụ nổ xảy ra tại một khu đất trống phía sau một tòa án ở thị trấn Pugoda, cách thủ đô Colombo 40km về phía Đông.

Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Vụ nổ ở Pugoda xảy ra vào thời điểm không khí tang thương bao trùm ở Sri Lanka sau loạt vụ tấn công khủng bố trong dịp lễ Phục sinh vừa qua khiến ít nhất 359 người thiệt mạng và 500 người bị thương, trong đó có 39 người nước ngoài và nhiều trẻ em.

[Sri Lanka: Lại xảy ra một nổ lớn ở thị trấn gần thủ đô Colombo]

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc một thập kỷ trước.

Tổ chức Hồi giáo Nhà nước (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm, dù không đưa ra bằng chứng.

Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày 23/4, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cáo buộc 2 nhóm Hồi giáo trong nước là National Thawheed Jama'ut và Jammiyathul Millathu Ibrahim liên quan đến vụ tấn công.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục