Không dùng lính trẻ em

Myanmar ký cam kết chấm dứt sử dụng lính trẻ em

Sau nhiều năm đàm phán, Myanmar và LHQ đã ký kế hoạch hành động không sử dụng trẻ em trong các lực lượng vũ trang nước này.
Trung tâm thông tin của Liên hợp quốc tại Yangon (Myanmar) cho biết sau nhiều năm đàm phán, Chính phủ Myanmar và Liên hợp quốc ngày 27/6 đã ký một kế hoạch hành động về việc chấm dứt sử dụng trẻ em trong các lực lượng vũ trang nước này.

Kế hoạch trên được các đại diện hai bên ký kết ở thủ đô Naypyitaw với sự chứng kiến của đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang, Radhika Coomaraswamy.

Kế hoạch đề ra những việc làm cụ thể để bảo đảm các binh sỹ trẻ em rời khỏi các lực lượng vũ trang ở Myanmar và ngăn cấm tuyển dụng trẻ em tham gia lực lượng vũ trang.

Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Ramesh Shrestha, đã hoan nghênh việc ký kết chương trình nêu trên, đồng thời nhấn mạnh "giờ đây bắt đầu công việc quan trọng nhất là đảm bảo trẻ em rời khỏi các lực lượng vũ trang Myanmar càng sớm càng tốt, trở về với gia đình và cộng đồng, được hỗ trợ để bảo đảm cuộc sống và được học tập."

Việc đàm phán về chương trình hành động nêu trên được tiến hành theo Nghị quyết 1612 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó năm 2005 thành lập một cơ chế giám sát và báo cáo do Liên hợp quốc chỉ đạo nhằm tường trình về tình hình xung đột vũ trang ở Myanmar liên quan đến binh sỹ trẻ em.

Báo cáo thường niên mới đây nhất gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tường trình việc tám phe phái ở Myanmar có các hoạt động tuyển mộ và sử dụng trẻ em vào mục đích quân sự trong nhiều năm qua, trong đó hầu hết là các lực lượng phiến quân thuộc các sắc tộc thiểu số đấu tranh đòi quyền tự trị lớn hơn hoặc độc lập.

Liên hợp quốc cho rằng các chương trình giải ngũ và tái hội nhập cộng đồng đối với lính trẻ em là nhân tố quan trọng bảo đảm nền hòa bình lâu dài và an ninh của Myanmar. UNICEF xác định "lính trẻ em" là trẻ dưới 18 tuổi tham gia bất cứ lực lượng vũ trang chính quy hay không chính quy hoặc nhóm vũ trang dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể có cầm vũ khí hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục