Đồng Nai: Bắt đối tượng chém trọng thương nhân viên bảo vệ rừng
Đối tượng Điểu Trung chém, gây thương tích khiến ông Trần Tuấn, nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của SVW, mất nhiều máu và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để điều trị.
Đối tượng Điểu Trung chém, gây thương tích khiến ông Trần Tuấn, nhân viên bảo vệ rừng cộng đồng của SVW, mất nhiều máu và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để điều trị.
Lãnh đạo xã Phước Sơn chủ động, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận theo dõi, nắm bắt tình hình, cử lực lượng tiếp cận hiện trường, nhanh chóng tiến hành sơ tán tổng số 22 hộ dân trong vùng ngập lụt.
Tùy theo diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du, Công ty thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.
Từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, Công ty thủy điện Trị An đã điều chỉnh tăng 6 lần mức xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.
Dự báo lúc 3 giờ 30 ngày 4/11 mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa sẽ đạt 1,9m, cao hơn mức báo động I; đến 16 giờ ngày 5/11 mực nước lên 1,97m, xấp xỉ báo động II.
Mặc dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt về hành vi san lấp, cải tạo đất làm thay đổi hiện trạng nhưng công trường khai thác đá ở xã Phú Trung (Đồng Nai) vẫn tiếp tục hoạt động với quy mô lớn hơn.
Thủy triều hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn đang lên cao, cộng với thủy điện Trị An đang xả nước điều tiết hồ chứa đợt 2, cảnh báo vùng hạ du sông Đồng Nai có nguy cơ ngập úng.
4 giải thưởng châu Á danh giá dành cho Vườn Quốc gia Cát Tiên ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế - minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn bảo tồn thiên nhiên.
Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.
Căn cứ mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và đang xuống dần, để đảm bảo dung tích phòng lũ, Công ty thủy điện Trị An điều chỉnh tăng lượng nước xả qua đập tràn.
Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị Án tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa.
Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa chính thức được IUCN công nhận danh hiệu “Danh lục xanh,” qua đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Chiếc taxi công nghệ do tài xế T.Q.M điều khiển đi qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối, rất may tài xế kịp bám vào bụi cây gần đó.
Tối 12/9, nước lũ sông Buông dâng cao, gây ngập sâu gần 1 mét ở nhiều khu dân cư và sân trường trung học cơ sở Phước Tân 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai).
Nước lũ từ sông Buông dâng cao gây ngập sâu hơn 1m tại Đồng Nai, chia cắt đường phố, thiệt hại vật dụng và gia súc, ảnh hưởng đời sống người dân, lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân.
Tại xã An Viễn, phường Phước Tân, nhiều khu vực nhà dân bị ngập sâu hơn 1m nước, nước tràn vào nhà, cuốn trôi vật dụng, các loại gia súc, gia cầm phải dạt lên các gò cao để trú ẩn.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.
Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về từ chiều ngày 8, rạng sáng ngày 9 gây thiệt hại nhiều tài sản, cây trồng của người dân sinh sống tại phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.
Cơn mưa lớn kéo từ chiều 8 đến rạng sáng 9/9, kéo theo nước lũ bất ngờ tràn về gây thiệt hại nhiều tài sản, cây trồng của người dân sinh sống tại phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.
Được IUCN công nhận “Danh lục Xanh,” Vườn Quốc gia Cát Tiên trở thành điểm sáng bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu giữ nhiều loài quý hiếm, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học phong phú bậc nhất Việt Nam.
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh bị phạt 1,59 tỷ đồng do xả nước thải vượt 4,5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với lưu lượng lên tới hơn 4.500 m3/ngày.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc... sớm bàn giao mặt bằng để khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.
Các đoàn sẽ nắm bắt tình hình, trao đổi, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại các địa phương về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Hiện tượng tảo xanh phát triển mạnh khiến nước hồ Trị An đổi màu xanh ngọc đẹp mắt, thu hút nhiều du khách check-in, tuy nhiên chính quyền khuyến cáo không nên chạm vào nước vì có thể gây kích ứng.
Nước hồ Trị An tại Đồng Nai chuyển màu xanh đậm, gây dị ứng và khó khăn cho ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản.
Các lực lượng đã dọn tạm đất đá, cây cối bị sạt lở, phân luồng giao thông cục bộ, cắm biển cảnh báo và giám sát khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai từ nhiều năm nay sau đó vận chuyển về cơ sở kinh doanh cát để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Đồng Nai ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (Công ty D2D) đối với năm hành vi vi phạm về môi trường, với tổng mức xử phạt 710 triệu đồng.
Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.
Gần một tháng qua, những cơn mưa liên tục trên diện rộng ở Bình Phước đã giải tỏa cái nắng nóng gay gắt, nhưng đồng thời lại tạo ra thách thức lớn cho cây sầu riêng.
Các sông, suối nhỏ có nguy cơ xảy ra lũ quét; sạt lở đất trên sườn dốc tại Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà... (Quảng Ngãi); Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đam Rông (Lâm Đồng); Tân Phú (Đồng Nai).
Trong số 70 khu vực ở Nam Bộ có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trong ngày hôm nay, 6/5, có tới 35 khu vực thuộc nhóm “cảnh báo đỏ” cực kỳ nguy hiểm (cấp V).
Khu vực giếng sâu nơi voi con bị rơi xuống có đường kính gần 2 mét, sâu khoảng 3,5 mét; một lượng lớn đất đá dưới giếng cho thấy dấu hiệu đàn voi đã cố gắng giải cứu cá thể voi con nhưng không thành.
Một số người dân đang di chuyển trên đoạn đường đất dẫn vào khu dân cư Suối Tượng (ấp 4, xã Mã Đà) bất ngờ phát hiện đàn voi gồm 7 con, trong đó có cả voi trưởng thành và voi con.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã có hơn 30 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại hoa màu.