Malaysia có thể sẽ trải qua một năm nóng nhất trong lịch sử
Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027.
Các mô hình dự báo cho thấy khoảng 60%-70% khả năng hiện tượng El Nino phát triển trong nửa cuối năm nay và cũng có khả năng tiếp tục đến năm 2027.
Không chỉ Việt Nam hay Trung Quốc mới có phong tục lì xì lấy hên ngày Tết, mà nhiều quốc gia châu Á khác cũng có lệ mừng tuổi đầu năm mới với các nghi thức rất độc đáo và thú vị.
Quyết định này nhằm thiết lập một khung chính sách toàn diện để ngăn chặn việc phát tán hình ảnh nhạy cảm và quy định về lưu giữ dữ liệu máy tính phục vụ công tác điều tra.
Doanh nghiệp Malaysia nhận định thị trường Việt Nam hiện có tiềm năng "rất lớn" và xu hướng chuyển dịch sản xuất cũng như tự động hóa đang đưa Việt Nam trở thành tâm điểm của khu vực.
Chính phủ Malaysia khai mạc Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026, tập trung vào chuyển đổi năng lượng, AI và cải cách để đưa đất nước phát triển thịnh vượng, bền vững.
Các chuyên gia dự báo dự án Lưới điện ASEAN có thể hoàn thành vào khoảng năm 2034, đánh dấu một cột mốc mới trong việc giao thương năng lượng xuyên biên giới.
Tham dự chương trình Xuân quê hương năm nay, kiều bào tại Malaysia đã được thưởng thức và cảm nhận những hương vị và sắc màu của Tết cổ truyền dân tộc.
Nhiều quốc gia châu Á đồng loạt nâng mức cảnh giác, tăng cường giám sát và ban hành các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah lan qua biên giới.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những biến động phức tạp, Việt Nam nổi lên như một hình mẫu về sự ổn định và khả năng thích ứng linh hoạt.
Đại hội XIV của Đảng xác lập sự đoàn kết, mục tiêu tăng trưởng cao và chiến lược phát triển bền vững đến 2045, mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.
Nhà phân tích đối ngoại, an ninh và chiến lược thuộc trường Đại học Malaya (Malaysia) cho rằng các mục tiêu mà Đại hội XIV đặt ra là đúng đắn về chiến lược nhưng cũng đòi hỏi khắt khe về mặt cấu trúc.
Cộng đồng người Việt Nam tại bang Johor ở Malaysia đã cùng nhau tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền dân tộc trong không gian tràn đầy niềm vui và sự gắn kết.
Việc khai trương lớp học tại Johor Bahru được xem là bước đi quan trọng để nhân rộng mô hình giáo dục ý nghĩa này đến những nơi có đông bà con tập trung sinh sống.
Kiều bào và sinh viên Việt Nam tại Malaysia phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV, bày tỏ niềm tin vào định hướng phát triển của đất nước và mong muốn đồng hành, đóng góp trong giai đoạn mới.
Đại hội XIV là minh chứng cho tinh thần đoàn kết nội bộ và tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa đất nước vươn tới những thành tựu mới về kinh tế và vị thế toàn cầu.
Tiến sỹ Julia Roknifard (tại trường Đại học Taylor, Malaysia) nhận định rằng Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trung tâm sản xuất mà còn là một trụ cột vững chắc về ngoại giao cho toàn ASEAN
NDIP có 4 trụ cột gồm thúc đẩy quản trị và thể chế, phát triển năng lực công nghệ, củng cố hệ sinh thái và chuỗi cung ứng trong nước, tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Ban Thư ký Mạng lưới An toàn Trí tuệ nhân tạo (AI) ASEAN sẽ đặt trụ sở ở Kuala Lumpur, Malaysia nhằm thúc đẩy các ưu tiên trong phát triển lĩnh vực kỹ thuật số và xây dựng quản trị số ở khu vực.
Chatbot AI Grok do công ty xAI đã bị lạm dụng để tạo và lan truyền nhiều nội dung độc hại, trong đó có hình ảnh khiêu dâm, phản cảm và các hình ảnh cắt ghép không có sự đồng thuận của nạn nhân.
Khóa UNSOC 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam tự chủ tổ chức huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc, tạo nền tảng để được công nhận đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Malaysia tạm ngưng quyền truy cập chatbot Grok của xAI sau khi phát hiện nội dung khiêu dâm, phản cảm và vi phạm quyền cá nhân, đặc biệt liên quan đến trẻ em.
Theo phân tích của nhà nghiên cứu ASEAN Phar Kim Beng, xuất khẩu, sản xuất, tăng trưởng nhu cầu nội địa và khả năng thích ứng chính sách là 4 trụ cột tạo nên đà tăng trưởng bền vững của Việt Nam.
Malaysia ghi nhận kim ngạch xuất khẩu kỹ thuật số đạt 6,8 tỷ RM, thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số với sự hỗ trợ của các chương trình đổi mới và công nghệ AI.
Các tổ chức quốc tế đưa ra dự báo thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2026 với khả năng sẽ điều chỉnh giảm và điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Việt Nam.
Dữ liệu cho thấy tuyến Hong Kong-Đài Bắc (đều là hai điểm của Trung Quốc) duy trì vị trí dẫn đầu do có mật độ chỗ ngồi cao nhất và đạt tổng cộng 6,8 triệu chỗ trong năm 2025, tăng 1% so với năm 2024.
Malaysia khởi động lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích từ năm 2014 ở Ấn Độ Dương, sử dụng công nghệ hiện đại để khám phá bí ẩn chưa lời giải.
Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã bày tỏ niềm vui và xúc động sâu sắc khi nhắc tới những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước.
Thủ tướng Malaysia Anwar cho rằng quyết định ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí của hai bên Thái Lan-Campuchia phản ánh sự thận trọng và kiềm chế, nhưng trên hết là vì lợi ích của người dân.
Ngoài 15 năm tù, tòa còn yêu cầu ông Najib Razak bồi hoàn một khoản tiền hơn 2 tỷ ringgit (khoảng 490 triệu USD) theo Đạo luật Chống rửa tiền, nếu không sẽ phải chịu thêm 270 tháng tù giam.
Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt phản ánh cam kết của khối trong việc giải quyết tình hình biên giới hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan.
Phiên họp sẽ tạo diễn đàn cho các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN xem xét các bước đi khả thi có thể thực hiện để hỗ trợ nỗ lực đang diễn ra nhằm giảm leo thang, chấm dứt xung đột vì lợi ích của hai nước.
Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 quy tụ các đoàn nghệ nhân đến từ Lào, Campuchia, Malaysia cùng nhiều địa phương trong nước, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc và tính kết nối khu vực.
Thủ tướng Malaysia cho biết cả lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đều đã nhất trí tham dự cuộc họp dự kiến tại Kuala Lumpur vào ngày 22/12 tới nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới.
Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các nghệ sỹ đến từ Malaysia và Việt Nam, minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ngày càng sâu rộng trong khu vực Đông Nam Á.