Nigeria: Lực lượng thánh chiến phá hủy 7 ngôi làng, sát hại hàng chục người
Các thành viên của nhóm Lakurawa đã tấn công 7 ngôi làng thuộc khu vực Bui, vùng Arewa, sát hại hơn 30 dân làng và cướp đi một số gia súc.
Các thành viên của nhóm Lakurawa đã tấn công 7 ngôi làng thuộc khu vực Bui, vùng Arewa, sát hại hơn 30 dân làng và cướp đi một số gia súc.
Nhiều địa phương của Nigeria đang đối mặt với tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm vũ trang, những kẻ cướp bóc các làng mạc và bắt cóc tống tiền.
Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với Nigeria để chống bạo lực cực đoan, hỗ trợ chiến dịch chống nhóm khủng bố và tổ chức IS tại châu Phi.
Các tay súng rạng sáng 1/2 đã tấn công một đồn cảnh sát và một nhà thờ tại khu vực Agwara, miền Trung Nigeria, phóng hỏa cơ sở hạ tầng và bắt cóc khoảng 5 người trước khi rút khỏi hiện trường.
Chính quyền Washington đã kêu gọi Chính phủ Nigeria cần nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước tình trạng bạo lực cực đoan.
Vụ việc xảy ra hôm 3/1 tại làng Kasuwan Daji, huyện Kabe, khi nhiều tay súng xông vào, phóng hỏa khu chợ địa phương và cướp phá các cửa hàng. Một số nạn nhân bị trói tay trước khi bị sát hại.
Chiếc thuyền thô sơ chở những người nông dân và ngư dân, đang trên hành trình từ bang Jigawa đến bang Yobe, bất ngờ lật úp và chìm xuống nước khiến ít nhất 26 người chết và 14 người mất tích.
Vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Maiduguri, Nigeria, làm ít nhất 7 người chết, gây chấn động cộng đồng địa phương và thu hút sự chú ý quốc tế.
Nhóm tay súng bắt cóc 28 người, gồm phụ nữ và trẻ em, khi họ đang trên đường đến tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed ở bang Plateau, miền Trung Nigeria.
Ngày 8/12, Tổng thống Tinubu thông báo thêm ít nhất 100 học sinh đã được giải cứu, đồng thời trấn an phụ huynh rằng chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực để đoàn tụ tất cả học sinh bị bắt cóc với gia đình.
Truyền thông địa phương đưa tin 100 trẻ em đã được giải cứu, song không cung cấp chi tiết về việc cuộc giải cứu được thực hiện thông qua đàm phán hay vũ lực quân sự.
Quyết định từ chức của ông Abubakar được đưa ra sau khi Tổng thống Bola Tinubu ban bố “tình trạng khẩn cấp an ninh trên toàn quốc” hồi tuần trước, khi Nigeria nỗ lực đối phó với làn sóng bắt cóc.
Sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tiếp, trong đó có vụ hơn 300 học sinh bị bắt cóc tháng trước, Liên hợp quốc đã phải ra cảnh báo về “làn sóng bắt cóc hàng loạt” ở Nigeria.
Ít nhất 10 người đã bị các tay súng bắt cóc tại một số ngôi làng thuộc khu vực Shiroro, bang Niger, nơi xảy ra vụ hơn 300 học sinh và giáo viên bị bắt cóc khỏi một trường nội trú gần một tuần trước.
OPEC+ có thể sẽ giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp ngày 30/11, trong bối cảnh nhóm ưu tiên thảo luận năng lực khai thác của từng thành viên để định hình các chính sách sản lượng trong những năm tới.
Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bắt cóc tại Nigeria, kêu gọi chính quyền nước này áp dụng mọi biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và xử lý các đối tượng phạm tội.
Ngày 21/11, các tay súng đã tấn công vào trường St. Mary's, bắt cóc 303 trẻ em, 12 giáo viên, nhân viên; đây là một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất tại Nigeria; 50 trẻ em đã trốn thoát.
Vụ bắt cóc học sinh và nhân viên của trường St. Mary’s chỉ diễn ra 4 ngày sau khi ít nhất 25 nữ sinh tại một trường trung học ở bang Kebbi, miền Bắc Nigeria, cũng đã bị các tay súng bắt cóc.
Cảnh sát Nigeria cho biết nhóm tội phạm, được trang bị “vũ khí hiện đại" đã xả súng, xông vào trường lúc khoảng 4 giờ sáng, bắt cóc 25 học sinh từ ký túc xá và đưa họ đến địa điểm chưa xác định.
Theo báo cáo của hai cơ quan Liên hợp quốc, Haiti, Mali, Palestine, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những điểm nóng nghiêm trọng nhất, nơi người dân “đang đối mặt nguy cơ nạn đói thảm khốc cận kề.”
Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ có hành động quân sự chống lại Nigeria nếu quốc gia đông dân nhất châu Phi này không trấn áp được nạn sát hại người Công giáo.
Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đang xem xét các kịch bản can thiệp quân sự nhằm phản ứng với tình trạng bạo lực tôn giáo nhằm vào người Cơ đốc giáo tại Nigeria.
Thảm kịch xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 21/10, dọc theo tuyến đường Bida–Agaie, khi nhiều người dân đang cố gắng vớt nhiên liệu từ chiếc xe bồn gặp nạn.
Đầu bếp Baci vừa được công nhận Kỷ lục Guinness Thế giới với nồi cơm jollof nặng 8.780kg, nấu 5 tấn gạo basmati và hàng trăm kg nguyên liệu, trước sự chứng kiến của khoảng 8.000 người tại Nigeria.
Các tay súng đã sát hại ít nhất 60 cư dân của ngôi làng Darul Jamal thuộc vùng Bama và đây đều là những người mới trở về từ một trại tị nạn ở trong nước.
Ít nhất 63 người, trong đó có 7 binh sỹ, đã thiệt mạng khi phiến quân Boko Haram tấn công làng Darul Jamal, bang Borno, đốt phá nhà cửa, khiến nhiều người dân mới hồi hương rơi vào cảnh tang thương.
Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công có vũ trang đến bằng xe máy, nổ súng vào bên trong đền thờ tại cộng đồng hẻo lánh Unguwan Mantau rồi tấn công sang tiếp các căn nhà lân cận.
Giới chức địa phương cho biết các tay súng bất ngờ xông vào và xả súng vào những người có mặt trong đền thờ tại làng Unguwan Mantau khiến 27 tín đồ Hồi giáo thiệt mạng.
Hơn 40 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 50 hành khách bị lật trên đường đến chợ Goronyo ở bang Sokoto; 10 người đã được cứu sống trong khi hoạt động tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp tục.
Cuối tuần qua, một nhóm vũ trang đi xe máy đã thực hiện vụ tấn công vào làng Sabon Garin Damri thuộc bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, và bắt cóc hơn 60 người.
Do các khoản cắt giảm kinh phí mạnh từ tháng Tám tới, WFP có thể phải ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo tại các vùng bị xung đột tàn phá ở Nigeria - nơi có gần 31 triệu người cần cứu trợ khẩn cấp.
Ít nhất 14 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ sơ sinh, thiệt mạng khi một xe khách bị phục kích tại bang Plateau - nơi đang đối mặt làn sóng bạo lực sắc tộc và tội phạm có tổ chức gia tăng.
Theo báo cáo Chỉ số Khủng bố toàn cầu 2025, hơn một nửa số vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu xảy ra tại khu vực Sahel của châu Phi.
Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria cho rằng quyết định gần đây của Mỹ hạn chế nhập cảnh với công dân các nước ECOWAS "là một điều đáng tiếc, bởi đây là một khu vực giàu tiềm năng và sẵn sàng hợp tác."
Lực lượng cứu hộ địa phương cùng các cơ quan chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng, mặc dù đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi thiên tai xảy ra.