Các phương tiện được đi qua cầu phao Đoan Hùng
Các loại ôtô con từ 7 chỗ trở xuống, ôtô bán tải lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, tốc độ tối đa cho phép là 20km/h.
Các loại ôtô con từ 7 chỗ trở xuống, ôtô bán tải lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, tốc độ tối đa cho phép là 20km/h.
Sau 1 ngày triển khai bắc cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), từ sáng ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp), cây cầu đã chính thức thông xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết.
Theo dự kiến, cầu phao có chiều dài 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi; từ ngày 16/2/2026, các phương tiện ôtô dưới 7 chỗ có thể lưu thông qua cầu phao.
Quân khu 2 khẩn trương triển khai khẩn trương bắc cầu phao tạm qua sông Lô (tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nhằm thay thế cầu Sông Lô vừa bị hư hỏng, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện và hoàn thành trong 2 ngày.
Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được tính toán cực kỳ cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại.
Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ về công tác khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, du lịch cộng đồng cũng góp phần hồi sinh nhiều nghề truyền thống như dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong – những nghề từng đứng trước nguy cơ mai một.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững truyền thống của quân khu.
Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg, điều chuyển 196,596 tỷ đồng đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung cho Phú Thọ thực hiện dự án mở rộng đường kết nối cầu Phong Châu đến đường liên kết vùng.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn các hộ gia đình còn khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng sẽ sớm thoát nghèo bền vững.
Những ngày cận Tết ông Công, ông Táo, làng cá chép đỏ Thủy Trầm (Phú Thọ) bước vào cao điểm thu hoạch, cung ứng hàng chục tấn cá ra thị trường, tạo việc làm và nguồn thu lớn cho hàng trăm hộ dân.
Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân, tổ chức Tết Bính Ngọ.
Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đồng tâm hiệp lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.
Sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2/2026, tại Phú Thọ, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2.
Xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa nam học đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cuống tinh hoàn bị xoắn quanh trục, gây tắc nghẽn mạch máu và có thể dẫn đến hoại tử nếu không được can thiệp kịp thời.
Hệ thống homestay nhà sàn, dịch vụ trải nghiệm văn hóa Thái, Mông và các sản phẩm du lịch đặc trưng ở các xã vùng cao Mai Châu, Mai Hạ, Pà Cò, trở thành điểm đến hấp dẫn dịp đầu Xuân 2026.
Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng-an ninh, là cầu nối giữa vùng Thủ đô với khu Tây Bắc.
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nghề làm bánh chưng ở Cát Trù lại “hồi sinh” mạnh mẽ, cả làng như xưởng sản xuất thu nhỏ, mỗi ngày cung ứng hàng nghìn chiếc bánh, phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Không gian phát triển được tổ chức theo hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, nhất là Văn hóa Mường, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Giữa nhịp sống hiện đại, ẩm thực truyền thống là nét văn hóa đặc sắc trong Tết của người Dao, nhất là các loại bánh như bánh dày (bánh giầy) gấc vừng, bánh chưng gù,...
Lễ hội Gầu Tào xã Pà Cò năm 2026 diễn ra sôi nổi, kết hợp tín ngưỡng và du lịch, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và phát triển cộng đồng.
Sáng 31/1/2026, tại sân vận động xóm Xà Lính, Ủy ban Nhân dân xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026.
Nguồn gạo được trích từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập, hạn chế tình trạng bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Tết Nguyên đán của đồng bào Mường từ lâu đã trở thành phong tục văn hóa đặc sắc, mang đậm giá trị nhân văn, được cộng đồng người Mường ở Phú Thọ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Đám cháy bùng phát tại cửa hàng hoa lụa Thịnh Tình, chuyên kinh doanh hoa lụa Trung Quốc, sau đó lan sang quán bún cá và ki-ốt bán hoa quả lân cận và cháy lan ra các nhà kho phía sau.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên, trong đó có các đảng viên lão thành được trao Huy hiệu 80 năm, 70 năm tuổi Đảng.
Hàng trăm cây hoa anh đào bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả triền đồi, những con đường và ruộng bậc thang điểm thêm sắc vàng hoa cải, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, xóm Mừng - bản người Mường nằm lưng chừng núi thuộc xã Cao Phong (Phú Thọ) được khoác lên mình tấm áo hồng của mai anh đào cùng sắc vàng rực rỡ của hoa cải đang kỳ nở rộ.
Bánh giầy gấc vừng được làm từ gạo nếp nương -một món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Dao với màu đỏ cam thể hiện mong ước về một cuộc sống ấm no, may mắn, hạnh phúc và sung túc.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, kỳ vọng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phát huy tốt năng lực, trí tuệ, có những đóng góp quan trọng.
Phú Thọ không chỉ mang sứ mệnh gìn giữ “hồn cốt” giống nòi, mà đang vươn lên gánh vác trọng trách trở thành một cực tăng trưởng năng động, hình mẫu về đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.
Nhân dân xứ Mường tỉnh Phú Thọ đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo, xác định mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.